Dấu ấn từ những công trình thanh niên

Với phương châm 'Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thanh niên', thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Những công trình thanh niên được triển khai với phương châm 'chất lượng, hiệu quả, phù hợp' đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Những tuyến đường giao thông nông thôn, công trình 'thắp sáng làng quê', đường cây thanh niên, các công trình số hóa tại các điểm di tích lịch sử... đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống cộng đồng.

Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Đất Tổ chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ” tại Di tích Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

Nhiều công trình, phần việc tiêu biểu

43/57 liên đội triển khai xây dựng cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa là những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng các công trình cột mốc chủ quyền biển đảo được Huyện đoàn phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Khê triển khai từ tháng 12/2020. Địa điểm xây dựng được lựa chọn là tại các trường Tiểu học và THCS trong huyện. Công trình được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi, tượng trưng cho Quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cột mốc có ghi đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt kèm dòng chữ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lịch-Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Sơn Tình cho biết: “Học sinh được cảm nhận trực quan về cột mốc đảo Trường Sa ngay tại trường học. Từ đó, nhận thức về chủ quyền quốc gia được ý thức rõ ràng hơn, phát huy ý nghĩa giáo dục to lớn, truyền đến học sinh các thế hệ lòng yêu nước và ý thức về chủ quyền biển đảo của đất nước. Cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa còn trở thành nơi sinh hoạt chính trị cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường. Nhân dịp ngày lễ, kỷ niệm hàng năm, nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nói chuyện truyền thống”.

ĐVTN huyện Lâm Thao vễ tranh bích họa “Làng quê đáng sống”.

Gắn với chủ đề Năm chuyển đổi số hoạt động của đoàn, trong năm 2023, các cấp bộ đoàn của tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc liên quan đến chuyển đổi số. Trong đó, Tỉnh đoàn tập trung triển khai công trình “Tuổi trẻ Đất Tổ chuyển đổi số di tích lịch sử - văn hóa - địa chỉ đỏ” với việc ứng dụng mã QR code tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng thông minh, mang lại hiệu quả thiết thực đối với du khách. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) được kết nối internet, ngay sau khi quét mã QR code, người dân và du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin giới thiệu, quảng bá về địa điểm tương ứng với mỗi mã QR được quét trên website https://www.ditichphutho.vn. Nhiều địa điểm di tích đã triển khai mã QR code như: Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), Căn cứ Tiên Động (huyện Cẩm Khê), Căn cứ Tôn Sơn Mộ Xuân (huyện Yên Lập), Chùa Hoàng Long (huyện Phù Ninh), Đền Du Yến (huyện Thanh Ba)...

Cùng với công trình, phần việc phục vụ chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn còn thực hiện công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu nhi... Có thể kể đến một số công trình như: Đường giao thông nông thôn, đường cây thanh niên, xây dựng thư viện cho em, xây dựng khu vui chơi thiếu nhi...

ĐVTN thành phố Việt Trì trồng hàng cây thanh niên hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”.

Tình nguyện vì cộng đồng

Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường “Thắp sáng làng quê” vừa được hoàn thành trong ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh” trong Tháng Thanh niên năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Túy- Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu 3, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao chia sẻ: “Từ mấy hôm trước, khi ĐVTN trong xã, trong khu tham gia lắp đặt các cột điện, bà con nhân dân đã phấn khởi lắm. Đến khi công trình hoàn thành, cứ đến tối, đèn đường tự bật sáng không chỉ giúp nhân dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Đèn điện được lắp đặt sử dụng năng lượng mặt trời, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Trên mỗi cột điện đều treo cờ Tổ quốc. Nhìn cả tuyến đường đẹp, khang trang hơn”.

Không chỉ với nhân dân khu 3, xã Bản Nguyên mà trong những năm vừa qua, công trình “Thắp sáng đường quê” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, tạo một diện mạo, sức sống mới ở các làng, bản, khu dân cư còn nhiều khó khăn. ÐĐây là một trong những chương trình, hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Đất Tổ thiết thực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bùi Đức Giang khẳng định: “Xác định việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn tuyên truyền về ý nghĩa và triển khai các công trình, phần việc, tập trung vào những việc khó, việc mới, những việc thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mỗi công trình thanh niên được hoàn thành có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng, trở thành biểu tượng cho nhiệt huyết và sức trẻ, tạo thêm động lực, tiếp thêm niềm tin để tuổi trẻ cống hiến tài năng xây dựng quê hương”.

Đoàn thanh niên xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn ra quân thực hiện thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại các điểm nóng về rác thải.

Mỗi công trình, phần việc được các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh triển khai đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tỉnh đoàn chỉ đạo đoàn các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào “Tuổi trẻ Đất tổ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Triển khai xây dựng các công trình thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; tuyên truyền về thực hiện văn minh trong việc tham gia các hoạt động văn hóa lễ hội tại địa phương. Năm 2023, đã có trên 530 hoạt động tình nguyện thường xuyên được tổ chức thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; toàn tỉnh triển khai thực hiện được trên 900 công trình thanh niên các cấp; tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dọn dẹp làm sạch hàng trăm km tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện; hỗ trợ xây dựng năm nhà nhân ái; cải tạo và nâng cấp 10 nhà vệ sinh cho em; triển khai xây dựng 33,8km đoạn đường “Thắp sáng đường quê”; làm mới 5,3km đường giao thông nông thôn...

Năm 2024, Tỉnh đoàn phấn đấu 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên tập trung vào lĩnh vực xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu nhi... Công trình, phần việc thanh niên gắn với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2024 có sự tham gia của đông đảo ĐVTN chung tay góp sức. Thời gian thực hiện công trình có thể chia ra nhiều giai đoạn, thực hiện liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển tại địa phương, đơn vị...

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/dau-an-tu-nhung-cong-trinh-thanh-nien/208871.htm