Dấu ấn dân quân Thuận Thành trong công tác dân vận

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác dân vận, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành những ngày này nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của sắc áo dân quân, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ địa phương đến giúp gia đình thương binh Nguyễn Đức Bảo xây dựng nhà tình nghĩa. Tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 14-4-1975, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, người lính Nguyễn Đức Bảo bị thương với tỷ lệ thương tật 91%. Từ năm 1978 đến nay, gia đình người cựu chiến binh vẫn ở nhà công vụ của trung tâm, nay người con trai lập gia đình, có thêm cháu nhỏ nên rất cần chỗ ở rộng rãi cho đại gia đình.

“Gia đình được cấp đất nhưng kinh tế khó khăn nên chưa xây được nhà ở. Thật vui mừng khi được Quân khu 1 hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng, cộng với số tiền tiết kiệm và vay mượn thêm, vợ chồng tôi quyết định xây ngôi nhà mới. Rất cảm động khi được Ban CHQS huyện, xã Ninh Xá nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ tôi về mọi mặt, từ thủ tục xây dựng, hồ sơ chính sách đến việc cử cán bộ, dân quân cùng đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng ngôi nhà mới. Nghĩa cử ấy là sự tri ân sâu sắc, là tình đồng chí, đồng đội, là bản chất tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân trong thời bình”, thương binh Nguyễn Đức Bảo chia sẻ.

Dân quân xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Đức Bảo.

Không chỉ giúp đỡ đối tượng chính sách, dịp này, lực lượng dân quân xã An Bình còn tặng quà 6 học sinh Trường THCS Nguyễn Quang Bật và Trường Tiểu học Nguyễn Lượng Thái. “Đây là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ dân quân đối với quê hương, tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện”, đồng chí Nguyễn Hữu Thơ, Chủ tịch UBND xã An Bình chia sẻ. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã An Bình còn tham gia tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa thôn, nạo vét, khơi thông kênh mương... những việc làm giàu ý nghĩa sau khi kết thúc huấn luyện đợt 1 năm 2022 với kết quả đơn vị đạt giỏi.

Trung tá Nguyễn Huy Diện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thuận Thành cho biết: “Nhận thức rõ vai trò công tác dân vận, Đảng ủy quân sự, Ban CHQS huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng DQTV thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tiến hành công tác dân vận với nhiều cách làm sáng tạo, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, có sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, từng đơn vị tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng DQTV tiến hành công tác dân vận với nhiều cách làm sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó, lực lượng DQTV tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước, các quy định của địa phương.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, lực lượng DQTV luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân tham gia công tác dân vận với nhiều việc làm thiết thực. Trong và sau thời gian huấn luyện đợt 1 năm 2022, các đơn vị triển khai công tác dân vận theo đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian với quân số gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; trao gần 100 suất quà (tiền mặt, đồ dùng học sinh, đồ gia dụng...) trị giá 38 triệu đồng tặng các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; đóng góp ngày công trồng, chăm sóc 10km đường hoa; tu sửa, dọn vệ sinh, quét vôi ve nghĩa trang liệt sĩ, trụ sở xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn; nạo vét, làm sạch 5km kênh mương nội đồng, vệ sinh, tu sửa đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện công tác dân vận, lực lượng DQTV của huyện Thuận Thành đã phát huy bản chất tốt đẹp vì nhân dân phục vụ, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/dau-an-dan-quan-thuan-thanh-trong-cong-tac-dan-van-695678