Dấu ấn công tác đối ngoại Biên phòng trên vùng ngã ba Đông Dương

Có thể khẳng định, công tác đối ngoại Biên phòng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trên các tuyến biên giới nói chung, địa bàn Tây Nguyên tiếp giáp với vùng Nam Lào và Đông Bắc Campuchia nói riêng, việc đẩy mạnh công tác đối ngoại Biên phòng không chỉ tăng cường tình đoàn kết, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, mà còn thúc đẩy các hoạt động ngoại giao giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng 'mái nhà chung' Đông Dương ngày càng ổn định và phát triển...

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP (hàng trên, thứ 2, từ phải sang) cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào và đại diện đơn vị thi công cắt băng khánh thành Trạm công tác biên giới cho Đại đội Biên phòng 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu, Lào. Ảnh: Ngọc Lâm

Từ dấu ấn nơi đất làng...

Theo chân Trung tá Nguyễn Chí Thiết, nhân viên phiên dịch Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (BĐBP Gia Lai), chúng tôi có mặt tại xã Bó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri để đón các chủ nhân vùng biên giới Campuchia sang nhận học bổng và nguồn sinh kế (bò giống) do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng nhân dịp diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Tất cả các khâu chuẩn bị từ khảo sát, lập danh sách, bình chọn số hộ gia đình khó khăn (nhưng phải là công dân gương mẫu trong xây dựng biên giới), học sinh nghèo hiếu học, đến việc đưa đón, thời gian, thủ tục xuất, nhập cảnh qua lại... đều được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với chính quyền địa phương hai bên biên giới triển khai nhanh, gọn và tiện lợi. Cùng với đó là các hoạt động bảo đảm phục vụ việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân Campuchia tập trung tại trụ sở xã Bó Nhầy do Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đồng nghiệp nước bạn tổ chức.

Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y chia sẻ: “Nhu cầu về y tế chăm sóc sức khỏe của người dân Campuchia là rất lớn khi chỉ trong vòng một ngày đã có hơn 1.000 lượt người tập trung đến khám và chữa bệnh. Mặc dù vậy, nhờ làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, kết nối thông tin rất kịp thời giữa chính quyền với nhân dân đã giúp chúng tôi triển khai công tác hỗ trợ y tế một cách bài bản và hiệu quả. Có thể khẳng định, BĐBP là nhịp cầu nối vững chắc trong xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...”.

Trở lại với các chủ nhân nơi đất làng biên giới Campuchia. Thông qua người phiên dịch, ông Siu Lợi - một trong 10 hộ gia đình được tặng bò giống lần này ở xã Bó Nhầy xúc động cho chúng tôi biết: “Nhà mình nghèo lắm, làm chưa đủ ăn thì sao dám nghĩ đến chuyện mua bò giống về để nuôi. Hôm nay được tặng bò giống, mình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để nó nhanh sinh sản, phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ giúp đỡ những gia đình khó khăn, BĐBP Việt Nam còn hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo được tiếp tục đi học, tổ chức cho làng Lâm kết nghĩa với làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con qua lại thăm thân, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế để cùng nhau vượt qua đói nghèo...”.

Niềm vui của ông Siu Lợi và câu chuyện kết nghĩa giữa làng Lâm (Campuchia) với làng Sơn (Việt Nam) cũng chính là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trên vùng biên giới ngã ba Đông Dương. Dấu ấn công tác đối ngoại Biên phòng giờ đây không chỉ in đậm trên cung đường biên giới, mà còn tỏa sáng nơi đất làng, siết chặt vòng tay đoàn kết.

Đến những công trình thắm tình đoàn kết, hữu nghị

Trong “mái nhà chung” Đông Dương, công tác đối ngoại Biên phòng còn ghi dấu ấn đậm nét qua sự giúp đỡ hỗ trợ vô tư, trong sáng của các lực lượng bảo vệ biên giới dành cho nhau. Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động qua lại biên giới gần như phải “đóng băng”, nhưng vòng tay đoàn kết vẫn luôn nồng ấm bởi những cuộc “gặp hẹp”. Ở đó, người lính Biên phòng Việt Nam đã chắt chiu, chia sẻ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, vật chất y tế, phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh cho các đồng nghiệp và nhân dân vùng biên giới nước bạn, thể hiện nét đẹp tương thân, tương ái, nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn thách thức.

Sau ngày đại dịch đi qua, tiếp tục bám sát phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, thông qua công tác đối ngoại Biên phòng, BĐBP các tỉnh Tây Nguyên nói chung, khu vực ngã ba Đông Dương (Kon Tum và Gia Lai) nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào và Campuchia nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch. Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, hội đàm mang tính thường niên và đột xuất diễn ra ở các cấp, BĐBP Việt Nam tiếp tục có sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nguồn kinh phí giúp bạn xây dựng các công trình nhà ở, nhà làm việc phục vụ đời sống sinh hoạt, công tác.

Ở tỉnh Gia Lai, từ năm 2022 đến nay, thông qua các nguồn kinh phí, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ cho nhân dân và các lực lượng Công an, Quân sự, Hiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia) nhu yếu phẩm, vật tư trang thiết bị, xây dựng sửa sang các công trình nhà ở, nhà làm việc với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ y tế, giao lưu nhân dân, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó bên đất bạn. Đây có thể nói là nét đẹp giàu tính nhân văn của những người lính bảo vệ biên giới, khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của công tác đối ngoại Biên phòng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tương tự ở trung tâm vùng ngã ba Đông Dương - điểm cuối biên giới Việt Nam - Lào và điểm đầu tiên của tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, công tác đối ngoại Biên phòng luôn được BĐBP Kon Tum triển khai đa dạng, phong phú với các hoạt động gặp gỡ hội đàm, tuần tra song phương, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu kết nghĩa giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước. Chỉ tính riêng trong năm 2023, từ nguồn kinh phí đối ngoại địa phương và nguồn quỹ tăng gia sản xuất, BĐBP Kon Tum đã hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Attapeu, Sê Kông (Lào) và Rattanakiri (Campuchia) số tiền gần 300 triệu đồng, cùng nhiều món quà chúc mừng có giá trị nhân dịp các ngày lễ, tết truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, để giúp bạn từng bước khắc phục những khó khăn trong cuộc sống, phát huy sức mạnh tình đoàn kết trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Tư lệnh BĐBP đã hỗ trợ nguồn kinh phí trị giá 15 tỷ đồng xây dựng Trạm công tác biên giới, Đại đội Biên phòng 541, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu (Lào). Đây có thể nói là một trong những công trình kiên cố hiện đại bậc nhất trong khu vực và là biểu tượng cho sức mạnh tình đoàn kết của quân đội hai nước Việt Nam - Lào trên vùng ngã ba Đông Dương.

Từ dấu ấn nơi đất làng đến những công trình thắm đậm tình đoàn kết, hữu nghị trên biên giới, công tác đối ngoại Biên phòng đã và đang phát huy vai trò vừa là nền móng, vừa là nhịp cầu kết nối, góp phần xây dựng “mái nhà chung” Đông Dương vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh trên con đường phát triển.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dau-an-cong-tac-doi-ngoai-bien-phong-tren-vung-nga-ba-dong-duong-post470038.html