Dấu ấn 3 mũi đột phá của Vũ Quang

Phát huy tinh thần đoàn kết, với sự quyết tâm cao và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sau hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã đạt nhiều thành tựu.

Người dân Vũ Quang luôn đoàn kết, đồng lòng cùng các cấp trong xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển kinh tế.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 37 chỉ tiêu với 3 mũi đột phá gồm: phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Vườn cam hữu cơ rộng 1 ha của ông Dương Quốc Thành ở thôn 1 (xã Quang Thọ) trĩu quả mùa thu hoạch.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ phấn đấu thực hiện, đến nay, địa phương ước có 21 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Cụ thể về 3 mũi đột phá, huyện đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chính sách và giải pháp thực hiện phù hợp theo từng năm. Nhờ sự tiếp sức, hỗ trợ kịp thời của huyện cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Vũ Quang đã vươn mình mạnh mẽ, rõ nét nhất là đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững để thực hiện mũi đột phá thứ nhất về phát triển rừng, nông nghiệp.

Huyện Vũ Quang kiểm tra mô hình lúa hữu cơ giống DT39 tại thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh).

Địa phương đã liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sản xuất hơn 15 ha lúa tại xã Hương Minh; thí điểm chăn nuôi lợn tại 3 hộ ở xã Đức Bồng, Ân Phú theo hướng hữu cơ.

Đặc biệt, trên địa bàn đã có gần 80 ha cam/7 tổ hợp tác được công nhận sản phẩm hữu cơ. Bước đầu, các mô hình này đều mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người sản xuất.

Bà Lê Thị Lý - chủ mô hình sản xuất lúa DT39 tại thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) phấn khởi: “Gia đình tôi là hộ đầu tiên trên địa bàn xã được huyện và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chọn sản xuất thí điểm 1.000 m2 lúa hữu cơ. Qua các vụ, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, trổ bông đúng thời vụ, đặc biệt là năng suất vượt trội, đạt gần 58 tạ/ha (cao hơn lúa đối chứng 2 tạ/ha). Nhờ đó, thu nhập cũng cao hơn trước”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tham quan các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Vũ Quang

Ngoài kết nối với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, địa phương đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ sinh học WAO (Hà Tĩnh) triển khai xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tập trung vào nhóm cây ăn quả, gồm: bưởi da xanh, ổi lê Đài Loan, cam...

Ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: “Những năm qua, huyện đã phát huy tốt lợi thế kinh tế vườn đồi, cải thiện đời sống cho bà con nhân dân. Toàn huyện hiện có hơn 2.300 ha cây ăn quả, 16 cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn và hàng nghìn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt, từ sự chủ động kết nối với các doanh nghiệp, Hội Nông dân tỉnh, huyện đang triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ tuần hoàn, nông nghiệp sạch, tạo những “hạt nhân” quan trọng để xây dựng các chuỗi kinh tế nông thôn tuần hoàn, an toàn, thân thiện, sinh thái, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của địa phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Cừa Lĩnh (xã Đức Lĩnh).

Về mũi đột phá thứ hai, Vũ Quang đã và đang khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi. Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đi vào vận hành ổn định là sự cụ thể hóa về khát vọng tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn. Theo đó, huyện cũng đã khởi công 2 dự án năng lượng gần 850 tỷ đồng là Trung tâm Điều hành hệ thống năng lượng công nghệ cao và Nhà máy Thủy điện Vũ Quang; xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái hồ Ngàn Trươi trình các cấp, ngành; triển khai xây dựng các điểm du lịch nông thôn trong hành trình xây dựng NTM như các cụm dân cư: Hoa Thị (xã Thọ Điền), Cừa Lĩnh, Đồng Choi (xã Đức Lĩnh)....

Mỗi năm, các cụm dân cư này đón hơn 100 đoàn cán bộ trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm và gần 8.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, mục tiêu xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái đã đạt những kết quả quan trọng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 28/52 chỉ tiêu theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các tiêu chí còn lại hoàn thành từ 60-85% so với quy định.

Một góc trung tâm thị trấn Vũ Quang hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Hoa (tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) chia sẻ: “Nhìn quê hương khởi sắc từng ngày, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Việc xây dựng thị trấn thành đô thị sinh thái là chủ trương đúng đắn, thuận lòng dân. Điều này được chứng minh qua sự vào cuộc tích cực của các tổ dân phố, người dân trong mỗi công trình, phần việc; đáng kể nhất là hành động hiến đất, hiến cây mở rộng đường, chỉnh trang nhà ở dân cư”.

Nói về mũi đột phá thứ ba, theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, những năm qua, địa phương luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, khát vọng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì dân, nói đi đôi với làm; quyết liệt trong hành động. Nhờ đó, các chỉ tiêu và khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Đời sống của người dân Vũ Quang ngày càng được nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho biết thêm, thời gian tới, huyện tiếp tục thu hút, lồng ghép các nguồn lực để tập trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai đề án phát triển kinh tế gia đình nhằm phát huy lợi thế đất rừng, đồi; tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các cách làm hay và mô hình có hiệu quả. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân thông qua phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng các chính sách phù hợp.

Bảo Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/dau-an-3-mui-dot-pha-cua-vu-quang/261191.htm