Dấu ấn 20 năm Công an Đắk Nông

20 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

“4 cùng” để gần dân

Ngày 12/1/2004, Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” ở một số địa bàn trọng điểm.

Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia. Chúng kích động người dân tộc thiểu số tại chỗ gây rối, bạo loạn, âm mưu thành lập “Nhà nước Đề ga”, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia hoạt động thành lập “Nhà nước Mông”.

Công an Đắk Nông trong ngày thành lập 12/1/2004

Tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, nhất là các dự án giao đất, giao rừng, thủy điện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay nhiệm vụ bảo vệ ANTT, trọng tâm là trên các lĩnh vực an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh nông thôn.

Với phương châm “An ninh chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT.

Lực lượng Công an tỉnh luôn gần gũi với Nhân dân

Với phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), lực lượng Công an Đắk Nông đã gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền cho người dân không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Qua đó, Công an tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Toàn lực lượng giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, nhất là tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm theo từng năm.

Hiệu quả trên các mặt công tác

Tỷ lệ điều tra, phá án hàng năm của Công an tỉnh đạt trên 90%, riêng trọng án đạt tỷ lệ gần 100%. Hầu hết các vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm đều được lực lượng Công an tỉnh điều tra, khám phá thành công. Trong đó, nhiều vụ án do lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh được đánh giá là án điểm của cả nước như: đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành phố, do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông; vụ giết người, đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm do đối tượng Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thực hiện...

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Công an tỉnh Đắk Nông vào ngày 12/1/2024

Những năm gần đây, Công an tỉnh đã bắt, xử lý hàng trăm vụ đánh bạc, lừa đảo qua mạng, với hàng ngàn đối tượng. Trong đó, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã xác lập, đấu tranh 15 chuyên án lớn, bắt 30 vụ, với 80 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 46,5 bánh heroin; 5,2 kg ma túy tổng hợp. Nổi bật là Công an tỉnh triệt phá vụ mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh... triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Nổi bật là lực lượng công an đã phối hợp thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh. Lực lượng công an làm tốt công tác phối hợp truy vết, khoanh vùng và bảo đảm ANTT các điểm cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn…

Công an tỉnh thực hiện các sáng kiến rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân. Công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, PCCC và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã được lực lượng công an các cấp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở.

Công an tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Nhờ đó, trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế và đẩy lùi theo từng năm.

20 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 7 tập thể, 67 cá nhân; nhiều năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 491 lượt tập thể, 1.031 lượt cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 191 lượt tập thể, 331 lượt cá nhân. Đặc biệt, năm 2011, Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Lực lượng công an đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, đoàn thể tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì có hiệu quả 1.880 mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; trong đó có 670 tổ an ninh nhân dân, hơn 650 tổ hòa giải, hàng trăm tổ tự quản, tổ dân phòng... Hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dau-an-20-nam-cong-an-dak-nong-194868.html