Đất nước Cầu vồng tìm lại sức hút du lịch

Năm qua Nam Phi đã thu hút trở lại nhiều du khách quốc tế đến thăm những thắng cảnh nổi tiếng. Để giảm nỗi lo tội phạm có thể ngăn cản sự phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch, các nhà lãnh đạo Nam Phi đang tiến hành triển khai thêm 2.300 nhân viên giám sát du lịch trong mùa nghỉ lễ cao điểm để tăng cường an ninh, an toàn cho du khách.

Trong khi đó, nhiều loại hình du lịch đã được đưa ra cùng việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp thị thực nhằm thu hút du khách đến với đất nước Cầu vồng.

Theo Cơ quan Thống kê Nam Phi, tổng cộng có 7,6 triệu khách du lịch quốc tế đã đến nước này từ tháng 1 đến 11/2023, trong đó số du khách đến từ Mỹ tăng mạnh, với khoảng 370.500 người, tăng 42% so cùng kỳ năm trước đó.

Theo Bộ trưởng Du lịch Nam Phi Patricia De Lille, Mỹ vẫn là thị trường nguồn quốc tế hàng đầu của Nam Phi và số du khách đến từ Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định trong năm 2023. Nhiều du khách Bắc Mỹ đã đến thăm Nam Phi, vượt cả số lượng du khách đến từ Anh, từng là thị trường nguồn quốc tế lớn nhất của Nam Phi ở thời điểm trước đại dịch. Châu Âu đóng góp 15% tổng lượng khách đến Nam Phi, với mức tăng 43% so cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng du khách đến từ châu Á vẫn còn thấp, với 73.037 lượt khách du lịch trong năm qua. Bộ trưởng De Lille nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các quy định về thị thực hiện hành cũng như việc hạn chế tiếp cận và di chuyển bằng đường hàng không từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là việc “mở khóa” toàn bộ tiềm năng du lịch của Nam Phi. Mặc dù số lượng khách du lịch đến Nam Phi đang phục hồi, song vẫn giảm 17% so với con số 10,2 triệu lượt người đã đến thăm nước này hồi năm 2019.

Du lịch liên khu vực từ các nước trong châu lục vẫn là động lực chính của du lịch nội địa đến Nam Phi, với 5,8 triệu lượt du khách châu Phi đến nước này từ tháng 1 đến 11/2023, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà phân tích dự báo rằng sự bùng nổ du lịch ở tầng lớp trung lưu châu Phi sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng du lịch toàn châu Phi.

Với Chiến lược An toàn Du lịch Quốc gia do Bộ Du lịch phối hợp các cơ quan cảnh sát của Nam Phi đưa ra, ngoài lực lượng cảnh sát, khoảng 2.300 nhân viên giám sát du lịch sẽ được triển khai tại các điểm du lịch quan trọng như cảng nhập cảnh, công viên quốc gia và các điểm tham quan nổi tiếng khác, để bảo đảm an ninh cho du khách.

Chương trình Giám sát Du lịch được Bộ Du lịch Nam Phi tài trợ 9,5 triệu USD. Thành phố Cape Town đã thành lập Đơn vị Du lịch gồm 4.000 nhân viên thực thi và cấp cứu tại các “điểm nóng” du lịch trên khắp địa điểm du lịch nổi tiếng.

Ngành du lịch của Nam Phi chịu ảnh hưởng bởi mức độ tội phạm cao và cuộc khủng hoảng năng lượng ở nước này. Để thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân đã cho ra mắt trung tâm điều hành và ứng dụng an toàn du lịch Secura Traveller để hỗ trợ khách du lịch với một loạt dịch vụ. Ứng dụng này kết nối khách du lịch với hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các công ty an ninh tư nhân, dịch vụ y tế và dịch thuật, sẵn sàng hỗ trợ nếu khách du lịch cần trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, cuối tháng 1 vừa qua, Hội chợ Du lịch Thị trấn và Làng quê Nam Phi lần đầu diễn ra tại Khu di sản thế giới vốn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận “Cái nôi của loài người” thuộc tỉnh Gauteng, Nam Phi. Với sự tham dự của Bộ trưởng Du lịch Nam Phi Patricia De Lille cùng các đại sứ đến từ nhiều quốc gia như Ukraine, Azerbaijan, Zimbabwe, Guinea, Libya, Indonesia, Guinea Xích đạo, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia và đại diện của Cao ủy New Zealand và Mauritius, hội chợ tập trung thảo luận sự phát triển du lịch cộng đồng tại các thị trấn và làng quê trong bối cảnh du lịch của Nam Phi đang có nhiều thay đổi.

Tại đây, Bộ trưởng De Lille tin tưởng rằng du lịch thị trấn và làng mạc có rất nhiều điều thú vị cũng như rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác và Nam Phi phải tập trung hơn vào lĩnh vực này để giới thiệu những “viên ngọc” tiềm ẩn. Hội chợ nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch ở các làng mạc và thị trấn của Nam Phi, nơi người dân có hoàn cảnh khó khăn đang vượt qua các rào cản để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch.

Theo ông Thulani Nzima, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thị trấn và Làng quê Nam Phi (SATOVITO), du lịch cộng đồng tại các thị trấn và làng quê rất quan trọng đối với sự phát triển du lịch của Nam Phi cũng như các nước trên khắp thế giới. Để hồi sinh ngành du lịch, ngoài các thắng cảnh nổi tiếng, Nam Phi đang tìm những sản phẩm mới, trong đó khai thác tiềm năng du lịch từ văn hóa bản địa. Nam Phi muốn định hình một ngành du lịch toàn diện và đa dạng hơn.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dat-nuoc-cau-vong-tim-lai-suc-hut-du-lich-198306.html