Dắt nhau vào tù vì trộm điện thoại

Ngày 28-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm trực tuyến và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực do bị cáo Lê Phạm Ngọc Phương (sinh năm 1995, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phương vẫn phải chấp hành 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm trực tuyến.

Theo hồ sơ, sáng 20-10-2022, Phương chở Võ Thị Thanh Oanh (trú phường Vĩnh Phước, đã bị xét xử, không kháng cáo) đến khu vực công viên thuộc phường Vĩnh Phước để xin tiền mẹ của Phương. Trong lúc đứng đợi, thấy một phụ nữ đang bán hoa tươi trên vỉa hè, để điện thoại di động (trị giá gần 4,7 triệu đồng) trên ghế, Oanh nói Phương ngồi trên xe máy đợi sẵn, còn Oanh lén lút tới lấy trộm điện thoại. Chủ tài sản phát hiện bị mất điện thoại, đuổi theo nhưng Oanh và Phương đã chạy mất. Sau đó, Oanh mang điện thoại đi bán được 700.000 đồng, cùng Phương tiêu xài hết.

Hôm sau, làm việc với công an, cả hai đã khai nhận sự việc và tự dẫn đi xác định địa điểm trộm cắp, địa điểm bán điện thoại để thu hồi.

Được biết, bị cáo Phương đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị kết án về tội cướp tài sản.

N.VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/dat-nhau-vao-tu-vi-trom-dien-thoai-35c49bb/