Đặt làm sổ đất giả bán cho khách, người phụ nữ lĩnh án 20 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi, quê Thanh Hóa) 20 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Theo cáo trạng của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, vào khoảng tháng 1/2020, Nguyễn Thị Tuyết lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đất), căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn... với giá từ 3-6 triệu đồng cho mỗi loại giấy tờ.

Khi nhận được giấy tờ giả, Tuyết đem đi thế chấp cho nhiều người ở tỉnh Bình Dương và Đắk Nông để vay tiền. Trong đó, bà T. ở Bình Dương là một nạn nhân khi cho Tuyết thế chấp sổ đất giả, vay 500 triệu đồng vào tháng 10/2020.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến mua bán sổ đất giả. (Ảnh: CACC)

Tiếp đó, thông qua môi giới, Tuyết tìm được "con mồi" là ông Vũ Minh T. (39 tuổi, ở Bình Dương). Khi biết ông T. có nhu cầu mua đất, Tuyết đã cho xem sổ đất giả và dẫn đi coi lô đất ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Sau khi xem xét, ông T. quyết định mua lô đất của bà Tuyết với giá 6 tỷ đồng và sẽ trả tiền mặt sau khi công chứng chuyển nhượng.

Ngày 24/5/2022, Tuyết đến Văn phòng công chứng An Tín (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chuyển nhượng lô đất cho ông T.

Trong quá trình tiếp nhận, làm hồ sơ chuyển nhượng, văn phòng công chứng phát hiện sổ đất giả nên đã báo công an.

Cùng với phương thức, thủ đoạn như trên, Tuyết đã gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của các bị hại tại tỉnh Đắk Nông để tiêu xài và trả nợ.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt là 20 năm tù.

Thiên Lý/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dat-lam-so-dat-gia-ban-cho-khach-nguoi-phu-nu-linh-an-20-nam-tu-post1061496.vov