DASE ủng hộ mạnh mẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU

Sáng ngày 20/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Đoàn Nghị sỹ phụ trách quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á (DASE) của Nghị viện Châu Âu (EP) do ông Daniel Caspary làm Trưởng Đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 19-21/6.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp ông Daniel Caspary, Trưởng đoàn Nghị sĩ phụ trách quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á (DASE) của Nghị viện Châu Âu (EP). (Ảnh: Quang Hòa)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh Đoàn các nghị sỹ DASE thăm Việt Nam và kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc với Quốc hội Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – EU, cũng như giữa Việt Nam với các nước thành viên EU, trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển… Việt Nam và EU đã ký nhiều hiệp định quan trọng, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên. EU hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam, viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hội đàm với ông Daniel Caspary. (Ảnh: Quang Hòa)

Đánh giá cao Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu đang duy trì các kênh trao đổi, đối thoại hiệu quả, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EP nói chung và các nghị sĩ DASE nói riêng tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác Việt Nam – EU trong thời gian tới, trong đó ưu tiên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác để rà soát, định hướng các ưu tiên hợp tác trong thời gian tới; triển khai hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…trong đó có việc hỗ trợ xây dựng thể chế, huy động tài chính, chuyến giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị các nghị sỹ EP có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Thương mại Việt Nam – EU (EVIPA) và Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, tính tới những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh EU trở thành đối tác chiến lược của ASEAN và quan tâm của EU đến tiểu vùng Mekong.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đoàn Nghị sĩ phụ trách quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á (DASE). (Ảnh: Quang Hòa)

Thay mặt Đoàn DASE, ông Daniel Caspary chia sẻ những đánh giá về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ EU – Việt Nam và bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực đối thoại chính trị, hợp tác thương mại – đầu tư, chuyển đổi năng lượng công bằng…

Ông Daniel Caspary đánh giá cao tầm quan trọng của Hiệp định EVFTA đối với hợp tác thương mại giữa hai bên và nhất trí việc thúc đẩy các nước thành viên EU sớm thông qua Hiệp định EVIPA, nhằm đáp ứng lợi ích và mở ra các cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp EU và Việt Nam. Các Nghị sỹ thành viên Đoàn đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và đối với EU.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm Đoàn Nghị sĩ phụ trách quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á (DASE). (Ảnh: Quang Hòa)

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc. Hai bên chia sẻ quan điểm về bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Quang Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dase-ung-ho-manh-me-tang-cuong-quan-he-hop-tac-giua-viet-nam-va-eu-231614.html