Đập thủy điện Hố Hô đã an toàn

NDĐT- Đến gần trưa ngày 4-10, cửa van xả nước của hồ thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đã được mở hoàn toàn, lượng mưa từ thượng nguồn đổ về chậm, nước ở thân đập tụt xuống 6 mét so với đỉnh đập. Đập thủy điển Hố Hô đã bảo đảm an toàn.

Sáng ngày 3-10, do mưa rất to (trên 600 mml), trên diện rộng, nước từ thượng nguồn đổ về lòng hồ Nhà máy thủy điện Hố Hô ầm ầm. Do trục trặc về điện, và thao tác vận hành, nên cửa van xả nước của hồ không kịp mở hết công suất thiết kế, làm cho nước lũ thoát không kịp. Chiều cùng ngày, lũ đã vượt qua cao trình thân đập (cao 72 mét) hơn 1 mét và tràn qua thân đập một cách hung tợn. Từ độ cao hơn 70 mét này, nước đổ xuống tạo thành một thác nước khổng lồ, và gây mù phía trước thân đập, ở đàng xa không nhìn thấy gì. Cộng vào đó, nhiều thân cây gỗ từ trên thượng nguồn tuồn về chặn ngay trên đỉnh đập làm cho nước dâng lên càng nhanh. Nước xoáy bắt đầu xói vào một số cửa của thân đập...Nguy cơ vỡ đập là hiện hữu, uy hiếp hàng ngàn hộ dân của 12 xã thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và một số xã của tỉnh Quảng Bình. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lực lượng tại chỗ tiến hành di dời khẩn cấp ngay trong chiều tối ngày 3-10 gần 13 nghìn dân đến nơi trú ẩn an toàn. Các phương án xử lý an toàn đập thủy điện Hố Hô được tính đến, trong đó có cả phương án nổ mìn phá cánh cửa van xả lũ (Công binh Quân khu 4 đến nhà máy thủy điển để nghiên cứu phương án tác chiến, nổ mìn). Tuy nhiên phương án nổ mìn này cũng rất nguy hiểm, vì ảnh hưởng đến thân đập và người dân ở dưới vùng hạ lưu. Ngay trong đêm tối, lực lượng công nhân nhà máy đã tiến hành dọn dẹp gỗ trên mặt đập; Sửa chữa máy nổ, cấp điện để tiếp tục tời cửa van xả nước để mở hết cống xả nước... Rất may, sáng nay vùng thượng lưu lòng hồ Thủy điện Hố Hô mưa đã ngớt. Nên phương án nổ mìn mở hướng thoát lũ của hồ thủy điển Hố Hô không phải thực hiện. Ngay sau đợt mưa lũ này, cần có các biện pháp kiểm tra và xử lý an toàn hồ đập nhà máy thủy điển Hố Hô là cần thiết và cấp bách. Tổng diện tích lưu vực Hồ thủy điện Hố Hô là 127ha, nước khi dâng lên đến đỉnh tràn 27 triệu khối, nước gia cường 37 triệu khối.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184949&sub=127&top=39