DAP Hải Phòng nỗ lực vượt khó, hướng tới phát triển bền vững

4 năm qua là khoảng thời gian cực kỳ bất lợi với việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất phân bón trong nước, thị trường dư cung do lượng phân bón nhập khẩu từ nước ngoài quá lớn. DAP Hải Phòng cũng không nằm ngoài khó khăn đó.

 Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng DAP Hải Phòng luôn nỗ lực vượt khó, hướng tới phát triển bền vững

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng DAP Hải Phòng luôn nỗ lực vượt khó, hướng tới phát triển bền vững

Tháo gỡ khó khăn, DAP Hải Phòng đã chủ động thực hiện phương án tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, tập trung rà soát tiết giảm chi phí, trọng tâm là các giải pháp về kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Công ty đã áp dụng một số chính sách hỗ trợ tiêu thụ, tăng tính gắn kết với hệ thống đại lý, tích cực khai thác, phát triển đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Kết quả, DAP Hải Phòng từng bước sản xuất ổn định, tiến tới có lãi, nộp ngân sách đầy đủ; đạt được hiệu quả đầu tư. Đến năm 2018, Công ty đã hoàn trả xong toàn bộ cả gốc và lãi vốn vay của Dự án. Dịch bệnh COVID vừa qua đã khiến Công ty có nhiều thời điểm buộc phải ngừng sản xuất do sản lượng tiêu thụ trong nước sụt giảm mạnh. Công ty đã nhanh nhạy, nắm bắt thông tin thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Những tháng cuối năm này, sản lượng tiêu thụ của Công ty đã tăng mạnh trở lại, góp phần gia tăng được sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và có lợi nhuận tốt trong các tháng cuối năm. Chính vì vậy, tại cuộc họp ngày 26/11 vừa qua, Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém một số dự án chậm tiến độ ngành Công Thương đã đồng ý đưa 3 dự án, trong đó có DAP Hải Phòng ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

Song song với việc tập trung đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua DAp Hải Phòng đã không ngừng đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Với chất thải thạch cao, Công ty đã và đang thực hiện việc quản lý, lưu trữ theo đúng yêu cầu. Toàn bộ bãi chứa đã được thiết kế, thi công các biện pháp gia cố chống sạt trượt và chống thấm thích hợp. Toàn bộ nước róc từ bãi chứa được thu gom, bơm quay trở lại sản xuất, đảm bảo không có phát sinh rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Hai năm qua, Công ty đã đầu tư trên 18 tỷ đồng thực hiện quy hoạch lại bãi chứa và bọc phủ màng HDPE tách nước mưa trên bề của hai phân khu bãi chứa lâu dài. Công ty cũng đã thực hiện trồng cây xanh lên các bậc thang của bãi chứa, nhằm cải thiện cảnh quan khu vực.

Để tăng cường thêm các giải pháp xử lý và tiêu thụ thạch cao, nhằm giảm dần khối lượng lưu trữ tại bãi chứa, Nhà máy chế biến thạch cao nhân tạo Đình Vũ đã đi vào vận hành thương mại. Sản phẩm thạch cao nhân tạo làm phụ gia xi măng chế biến từ bã thải thạch cao của Công ty DAP đạt tiêu chuẩn dùng cho sản xuất xi măng, do đó đã có nhiều nhà máy trong nước như Nghi Sơn, Thăng Long, Hải Phòng, Hoàng Thạch, Sông Thao, Bắc Giang, Bút Sơn... từng bước đưa vào sử dụng. Công cũng đã ký hợp đồng với Viện Vật liệu nghiên cứu chế biến bã thải thạch cao của Công ty DAP làm vật liệu san nền. Trên cơ sở kết quả Đề tài nghiên cứu của Viện Vật liệu xây dựng, năm 2018 Công ty DAP đã phối hợp triển khai thử nghiệm thành công phương án chế biến thạch cao PG làm cốt móng đường giao thông. Tuy nhiên, để có triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả của đề tài, DAP Hải Phòng đang chờ các cơ quan quản lý ban hành tiêu chuẩn đối với loại vật liệu mới này.

Bài, ảnh: PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/dap-hai-phong-no-luc-vuot-kho-huong-toi-phat-trien-ben-vung-569683.html