Đào Ngọc Tường Vi: Tay vợt bóng bàn 'nhí' Tam Điệp

Khoảng vài năm trở lại đây, tại nhiều kỳ giải bóng bàn trong tỉnh tổ chức có một tay vợt nhận được nhiều sự chú ý của giới bóng bàn đó Đào Ngọc Tường Vi. Sở dĩ Đào Ngọc Tường Vi được nhiều người chú ý bởi mức độ tham gia đều đặn của Vi vào các kỳ giải. Tuy nhiên lý do khác nữa là bởi vì đây có lẽ là tay vợt nữ trẻ tuổi nhất của bóng bàn Ninh Bình ở thời điểm hiện tại.

Đào Ngọc Tường Vi nhận Huy chương Vàng đơn nữ thiếu niên Giải bóng bàn trẻ Thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Bình năm 2019 (bục số 1).

Đào Ngọc Tường Visinh năm 2008, hiện sống tại tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp. Tuynăm nay em mới 12 tuổi song đã có khoảng 5 năm gắn bó với bóng bàn. Cơ duyênĐào Ngọc Tường Vi đến với bóng bàn cũng rất tự nhiên. Bà Lê Thị Hồng Nga, bàngoại của Tường Vi chia sẻ: “Khi cháu đến tuổi đi học tiểu học, gia đình muốncháu tập một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, giúp cho cháu có thêm nhữngngười bạn để có niềm vui trong cuộc sống. May mắn là gần nhà có một bàn bóng dothầy Tài hướng dẫn. Cháu được gia đình đưa đến theo học và được thầy hướng dẫncác kỹ thuật căn bản. Trải qua thời gian 2 năm cháu Vi đã thuần thục các kỹthuật căn bản của môn bóng bàn và cảm thấy yêu thích môn thể thao này. Vì đâylà sở thích tự nhiên của cháu nên gia đình cũng ủng hộ và khuyến khích cháuluyện tập. Cũng nhờ tập luyện chăm chỉ, đều đặn môn bóng bàn mà cháu có đượcsức khỏe tương đối tốt, bên cạnh đó còn có thêm nhiều bạn bè có cùng đam mê”.

Cũng từ sự yêu thích, cộng thêm với việc rènluyện thường xuyên mà Đào Ngọc Tường Vi là một trong những tay vợt nữ trẻ Tam Điệp có kỹ năng thi đấu tương đôítốt. Từ lớp học nhỏ của thầy Tài, Đào Ngọc Tường Vi dần có thêm nhiều nhữngngười bạn cùng chung sở thích môn bóng bàn. Tường Vi cũng nối dài thêm niềm đammê bằng việc theo học nâng cao tại Câu lạc bộ Đức Lãm (Trung tâm văn hóa TamĐiệp). Tại đây em có dịp tập luyện với nhiều tay vợt giỏi, từ đó có cơ hội nângcao trình độ, cải thiện tâm lý thi đấu. Từ đây Đào Ngọc Tường Vi cũng thườngđược thầy Đức Lãm đưa đi thi đấu giao lưu cọ xát tại nhiều câu lạc bộ trong vàngoài tỉnh. Gần thì có Nho Quan, Gia Viễn, thành phố Ninh Bình, xa thì ra tơítận Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định. Chính từ các giải đấu này kỹ năng thiđấu của Tường Vi ngày càng tiến bộ, niềm đam mê bóng bàn cũng vì thế mà ngàymột lớn thêm. Hiện Đào Ngọc Tường Vi đồng thời là thành viên câu lạc bộ bóngbàn Trường cao đẳng nghề Việt Xô, Câu lạc bộ Đức Lãm.

Vận động viên “nhí” Tường Vi không chỉ chơibóng bàn nhằm rèn luyện sức khỏe, thỏa mãn đam mê mà còn có nhiều đóng góp chophong trào chung. Tại nhiều kỳ Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục, Tường Viđều đăng ký tham gia thi đấu dưới màu áo của Trường THCS Trung Sơn. Do thi đâútốt Tường Vi đã được chọn tham gia vào đoàn tuyển học sinh thành phố Tam Điệpthi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình và đã từng giành 2 huy chương Bạc.Tại nhiều kỳ Đại hội TDTT của phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp tay vợt nhínày đều tham gia thi đấu và giành giải thưởng. Ngoài ra đều đặn tại các kỳ giảido Liên đoàn bóng bàn tỉnh, Báo Ninh Bình và nhiều giải mở rộng khác Tường Viđều nhiệt tình tham gia thi đấu trong màu đoàn tuyển Tam Điệp. Những giải mà Vitham gia, em đều được các đối thủ, bạn bè đánh giá là có thái độ thi đấu nhiệttình, phong cách thi đấu đẹp mắt, tinh thần thể thao cao thượng. Đặc biệt quamỗi giải đấu em đều có thêm nhiều những người hâm mộ, yêu mến, có thêm nhiêùbạn bè. Trong khoảng trên dưới 5 năm tập luyện bóng bàn, Vi đã kịp sưu tập chomình vô số giải thưởng. Đặc biệt năm 2019 này là năm thi đấu rất thành công củaTường Vi với 5 tấm huy chương các loại: giải Nhất đơn nữ lứa tuổi U10-U11 vàgiải nhất đồng đội nữ phong trào Giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng Thủ Đô mởrộng lần thứ II; Huy chương Vàng đơn nữ thiếu niên Giải bóng bàn trẻ Thiếu niênnhi đồng tỉnh Ninh Bình; 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng Giải bóng bànBảo Long (Hà Nam) mở rộng...

Với kỹ năng đánhbóng điêu luyện cộng với niềm đam mê thể thao đặc biệt, tương lai của tay vợtbóng bàn Đào Ngọc Tường Vi còn nhiều hứa hẹn. Tường Vi còn rất trẻ nên điêùquan trọng nhất với Vi lúc này không hẳn là những gì em đã đạt được mà cáichính là phải giữ mãi được ngọn lửa đam mê trong tim mình.

Bài, ảnh: Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iao-ngoc-tuong-vi-tay-vut-bong-ban-nhi-tam-iiep-202001030845026p11c39.htm