Đào lộc bình phủ rêu xanh độc lạ hút khách

Những gốc đào lộc bình phủ rêu xanh ở thân, hoa nở màu sặc sỡ được bày bán tại thành phố Hà Tĩnh khiến nhiều người thích thú.

Cận kề Tết Nguyên đán, con đường Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) ngập tràn sắc Xuân. Đặc biệt trong vô số những gian hàng hoa, cây cảnh, nhiều người thích thú khi ngắm nhìn những bình đào được bày bán tại đây.

Anh Trần Đức Việt (SN 1992, trú tại xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) là chủ nhân của những gốc đào lộc bình này. Theo anh Việt, đào lộc bình được anh đặt mua từ những thợ làm vườn ở phía Bắc.

Anh Việt cho biết, năm nay anh không nhập số lượng lớn về, mà chỉ bán sản phẩm “độc lạ” để phục vụ nhu cầu người dùng trong dịp Tết.

Những bình đào này được uốn và ghép hình từ 8-10 gốc đào bích hoặc đào phai. Mỗi vị trí xen kẽ sẽ được thợ làm vườn cố định bằng dây thép.

Ở phần gốc thân đào được phủ kín rong rêu tạo nên vẻ đẹp tự nhiên. Còn phần trên là ngọn, cành hoa nở màu sắc sặc sỡ.

Theo tiểu thương, để uốn được thành bình mỗi thân đào phải được trồng từ 5-6 năm. Với ý nghĩa đưa lại tài lộc, vượng khí cho gia chủ, nên đào lộc bình được nhiều người tìm mua.

Những thế đào lộc bình đẹp mắt...

Năm nay anh Việt nhập về khoảng 20 bình nhưng chỉ trong vài ngày đã bán được hơn 10 bình với giá từ 8-12 triệu đồng.

Phần thân hoa nở rực rỡ từ nhiều nhánh khác nhau với thế rất đẹp mắt.

Một bình đào được ghép từ nhiều loại đào khác nhau tạo nên nhiều màu sắc trên một bình hoa.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dao-loc-binh-phu-reu-xanh-doc-la-hut-khach-post1609305.tpo