Đạo - đời hòa hợp

Chức sắc các tôn giáo là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào có đạo hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng tích cực đồng hành với chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi cuộc sống người dân địa phương.

Về xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, nhắc đến linh mục Ngô Quang Hiệp, Quản xứ Giáo xứ Minh Hưng, ai nấy đều tỏ lòng tín nhiệm và yêu mến ông bởi lối sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn quan tâm đời sống nhân dân.

Vì người nghèo

Với người có đạo cũng như không có đạo ở xã Minh Hưng nói riêng và huyện Bù Đăng nói chung, hình ảnh linh mục Ngô Quang Hiệp không quá xa lạ. 8 năm làm quản xứ nơi đây, ông luôn gần gũi và có những việc làm cụ thể hướng mọi người đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Thị Giang là một trong những giáo dân được Giáo xứ Minh Hưng hỗ trợ xây dựng nhà ở. Căn nhà cấp 4 gần hoàn thiện, phần còn lại gồm tô, sơn sẽ được vợ chồng chị tích cóp tô điểm thêm như đã hứa khi nhận nhà. Bởi chị hiểu rằng, đây chính là cách làm riêng của giáo xứ để vợ chồng chị phải có trách nhiệm sống tốt hơn và biết cách chăm chút cho mái ấm của mình. Chị Thị Giang chia sẻ: Thấy nhà tôi xuống cấp quá, năm 2022, cha Hiệp vận động hỗ trợ xây căn nhà cho gia đình. Nhà ở kiên cố, có nhiều phòng nên chúng tôi vui lắm!

Còn với chị Thị Đai, từ ngày có được căn nhà ở ổn định, ngoài đi làm thuê, chị nhận thêm hạt điều về gia công tại nhà. Chị Đai bộc bạch: “Tôi thực sự cảm ơn Giáo xứ Minh Hưng, đặc biệt là linh mục Hiệp đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Cha không chỉ hỗ trợ làm nhà, khoan giếng, các dịp lễ còn tặng quà người nghèo”.

Linh mục Ngô Quang Hiệp và đại diện UBND xã thăm, tặng quà các giáo dân, người dân thôn 5, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Ông Điểu B’Lư không phải là giáo dân Công giáo. Cuộc sống gia đình khó khăn, ông được chính quyền và các hội, đoàn thể xã Minh Hưng hỗ trợ nhiều trong cuộc sống. Năm 2022, ông được Giáo xứ Minh Hưng hỗ trợ lợp lại toàn bộ tôn của ngôi nhà, xây công trình phụ và 1 giếng khoan để ổn định cuộc sống. Ông Điểu B’Lư xúc động kể: Cha Hiệp đến thăm mẹ tôi, thấy nhà dột quá nên hỗ trợ làm lại. Gia đình tôi cảm ơn rất nhiều.

Từ năm 2021 đến nay, Giáo xứ Minh Hưng đã hỗ trợ xây 9 căn nhà tình thương; khoan giếng và xây nhà vệ sinh cho 9 gia đình. Ngoài ra, linh mục Hiệp còn hỗ trợ cây - con giống để người dân từng bước ổn định đời sống. “Vì chi phí còn eo hẹp nên khi xây dựng phải tính toán kỹ để căn nhà khang trang hơn. Nhìn các hộ dân vui vẻ trong tổ ấm nhỏ, lòng tôi cũng vui theo. Tôi rất hạnh phúc vì được cống hiến, giúp đỡ người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn” - linh mục Ngô Quang Hiệp chia sẻ.

Khi về Giáo xứ Minh Hưng, tiếp xúc, chứng kiến những mảnh đời cơ cực và có thể làm đúng vai trò, trách nhiệm được trao, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Linh mục NGÔ QUANG HIỆP, Quản xứ Giáo xứ Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Đoàn kết cùng phát triển

Nhiều năm qua, Giáo xứ Minh Hưng đã phối hợp UBND và các tổ chức, đoàn thể của xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, đã có hàng chục ngôi nhà mới được xây lên, hàng chục giếng khoan mang nguồn nước sạch về cho người dân trong thôn. Bà Đỗ Thị Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Sau một thời gian linh mục Ngô Quang Hiệp về đây, từ sự đồng hành của giáo xứ, đời sống người dân đã ổn định hơn. Từ đó góp phần để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Linh mục Ngô Quang Hiệp và đại diện UBND xã thăm gia đình hoàn cảnh khó khăn được Giáo xứ Minh Hưng xây tặng nhà

Để làm tốt tâm niệm của mình, hội đồng giáo xứ thường xuyên họp và đề ra nhiều giải pháp, cách làm nhằm phụng sự nhân dân tốt hơn, không giới hạn người có đạo hay không có đạo, tất cả cùng gắn kết, cùng vươn đến cuộc sống mới.

Toàn tỉnh hiện có 3 giáo hạt với hơn 100.000 giáo dân. Bám sát các tôn chỉ, mục đích và hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước luôn được đồng bào có đạo hiểu và chấp hành. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã thực hiện công tác an sinh xã hội được 20 tỷ đồng, góp phần thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Để có được điều đó, không thể không kể đến vai trò của các linh mục, trong đó có linh mục Ngô Quang Hiệp. Ông đón nhận các công việc một cách nhẹ nhàng, xây dựng được lòng tin, hướng người dù có đạo hay không có đạo luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/152224/dao-doi-hoa-hop