Đạo diễn Victor Vũ: Tiếp tục làm phim ly kỳ

Với 14,2 tỷ đồng tiền vé sau 10 ngày công chiếu, bộ phim Cô dâu đại chiến đã thành công cả về doanh thu và chất lượng. Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ thành công này giúp anh khẳng định ý thức làm nghề nghiêm túc của mình.

- Nhiều khán giả nói họ không thích cách kể chuyện trong Cô dâu đại chiến (nhân vật chính đôi khi quay ra trò chuyện với khán giả). Vì sao anh lại chọn cách này? - Cách kể này thực ra không phải là quá mới. Tôi muốn tạo nên một sự tương tác giữa khán giả với nhân vật trong phim nên để cho nhân vật thi thoảng chia sẻ suy nghĩ với người xem. Hơn nữa, chất hài trong phim được tạo nên bởi yếu tố thậm xưng nên việc nhân vật trò chuyện với khán giả sẽ giúp bộ phim gần gũi hơn. - Có nhiều thông tin rằng vai Thái ban đầu dành cho Quách Ngọc Ngoan, sau đó không biết vì sao lại thuộc về Huy Khánh. Anh nói gì về điều này? - Có rất nhiều diễn viên chứ không riêng Ngọc Ngoan hay Huy Khánh tham gia casting cho vai Thái. Tôi đánh giá cao cả hai diễn viên này, nhưng vai diễn thì chỉ có một và chúng tôi chỉ chọn được một người phù hợp nhất. Tôi nghĩ điều này cũng là bình thường, có lẽ là do những tin đồn thiếu khách quan đã khiến vấn đề bị hiểu sai lệch đi thôi. - Trong phim này, người ta cũng đồn đạo diễn Victor Vũ có tình cảm đặc biệt với diễn viên Vân Trang… - Với Vân Trang, quan hệ của chúng tôi ban đầu là những người đồng nghiệp. Nhưng trong quá trình làm việc chung thì hai bên trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Nhưng mà chuyện cá nhân tôi thì chán lắm, có gì đáng nói đâu (cười). - Nhưng khán giả lại thấy nó thú vị thì sao? - Tôi chỉ muốn khán giả nhìn mình qua những sản phẩm nghệ thuật chứ không phải là những câu chuyện riêng tư. - Nhìn lại năm 2010, anh có nhận xét gì? - Một năm đầy bận rộn. Lần đầu tiên tôi làm hai phim trong vòng một năm. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn. Nhưng tôi hài lòng vì đã dồn hết tâm huyết vào sản phẩm và tự tin rằng nó là của mình. Dĩ nhiên, khán giả có quyền bình luận, phán xét, còn bản thân tác giả thật khó mà lường trước được điều gì xảy ra. - Kế hoạch phát hành Giao lộ định mệnh (Inferno) của anh tại Mỹ có bị ảnh hưởng không sau khi bị cho là quá giống Shattered của Mỹ? - Sau Tết, tôi sẽ trở về Mỹ để chuẩn bị cho việc phát hành Inferno tại thị trường này. Nhà sản xuất đã nhờ luật sư giám định hai phim cũng như nghiên cứu các trường hợp tương tự từng xảy ra với nhà sản xuất Steven Spielberg (phim Disturbia bị cho là giống phim Rear window) hay đạo diễn Michael Bay (phim The island bị cho là giống phim The clonus horror). Luật sư đã cho kết luận rằng khả năng bị kiện rất thấp. Thực tế, bản thân tôi khi xem hai phim thấy có nhiều điểm khác nhau, có giống chăng chỉ ở mô típ. Tuy nhiên, có thể khán giả từ đầu đã mang tâm lý hai phim giống nhau nên khi xem chỉ dồn chú ý vào những điểm giống mà thôi. - Khi đã có ý kiến của luật sư, sao anh không lên tiếng bảo vệ mình? - Tôi không chắc khi nói ra điều đó thì phản ứng của công chúng ra sao, liệu có hẳn là tốt hơn hay chỉ thêm phần phức tạp. Cho nên cách tốt nhất có lẽ là chinh phục khán giả qua những sản phẩm kế tiếp. - Anh có thể nói một chút về bộ phim tiếp theo anh làm trong năm nay? - Đó là một phim thuộc thể loại tâm linh ly kỳ mà tôi viết chung với một người bạn. Phim gồm ba phần: quá khứ, hiện tại, tương lai, mà phần kết phim sẽ là chìa khóa cho toàn bộ câu chuyện. - Có ý kiến cho rằng phim của anh “rằng hay thì thật là hay”, nhưng sao nó cứ giống giống phim nọ, phim kia, từ Giao lộ định mệnh đến Cô dâu đại chiến. Chẳng thà anh làm phim từ kịch bản của người khác có phải đỡ bị mang tiếng hơn không? - Dù là kịch bản của mình hay của người khác thì chuyện khán giả cho rằng phim này giống phim kia vẫn có thể xảy ra. Với tôi, khi làm phim từ kịch bản mình viết, tôi cảm thấy gần gũi hơn. Hiện tại, tôi đang viết một số kịch bản. Tôi sinh ra ở Mỹ, cách nhìn có khác đôi chút so với thực tế ở Việt Nam nên tôi thường hợp tác với những đồng nghiệp Việt để tránh sự chủ quan, không phù hợp với bối cảnh Việt Nam. - Năm nay anh đón tết thế nào? - Từ ba năm nay tôi ăn tết ở Việt Nam, cảm giác khác nhiều so với tết bên Mỹ. Bên kia, không khí tết chỉ thấy rõ ở hội chợ do sinh viên Việt tổ chức hay ở các chùa vào lúc giao thừa. Tết ở Việt Nam vui hơn, có không khí hơn và đó là thời gian tôi dành cho bạn bè. - Xin cảm ơn anh! Kim Vân

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Dao-dien-Victor-Vu-Tiep-tuc-lam-phim-ly-ky/20112/130444.datviet