Đạo diễn, tác giả Minh Ngọc: 'Thành Lộc giả gái rất… trí tuệ'

Qua vở Người đàn bà thất lạc, đạo diễn tác giả Minh Ngọc nhận định NSƯT Thành Lộc giả gái rất trí tuệ dù thường gây tranh cãi về vấn đề này.

Ngày 19-9, Hội nhà văn TP.HCM phối hợp với NXB Sân khấu tổ chức buổi giao lưu ra mắt tác phẩm Cô đào hátcủa đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Video: Đạo diễn, tác giả Minh Ngọc: 'Thành Lộc giả gái rất… trí tuệ'

Đông đảo bạn bè, nghệ sĩ đến chúc mừng đạo diễn, tác giả Minh Ngọc tại buổi ra mắt tác phẩm "Cô đào hát". Ảnh: VĂN HÀ

Buổi giao lưu ra mắt có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ diễn viên như NSND Lệ Thủy, Kim Xuân, đạo diễn Tôn Thất Cần, NSƯT Ca Lê Hồng, Thành Lộc, Phương Hồng Thủy, Quốc Thảo, Thành Hội, Ái Như, soạn giả Hoàng Song Việt, Võ Minh Lâm…

Dùng lợi nhuận bán sách hỗ trợ nghệ sĩ nghèo

Tại buổi giao lưu, khi nói về lý do in tác phẩm lần này, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc cho biết bản thân đã có hơn 10 đầu sách nhưng chưa bao giờ ra mắt sách và một trong những cuốn chị "thèm" được ra mắt nhất là Tâm thành Lộc đời của NSƯT Thành Lộc và chị chấp bút.

Tác giả Minh Ngọc tại buổi giao lưu ra mắt sách

"Trước những thành công của tác phẩm, tôi ước một lần nào đó mình sẽ tổ chức được một buổi giao lưu để gặp khán giả của mình, vì vậy duyên tới là qua giới thiệu tôi đến với NXB Sân khấu.

Tuy nhiên, NXB sân khấu chủ trương Nhà nước đặt hàng thì mình không bỏ tiền ra in sách mà còn được trả thù lao nữa nhưng sách này không bán mà để tặng cho các đơn vị. Nên tôi đã gửi tiền in thêm 500 cuốn nếu bán được thì để lấy tiền này tặng cho nghệ sĩ.

Trước đây, phim Song Lang tôi đồng tác giả với Leon Lê, được nhà nước tặng 150 triệu. Chúng tôi thuyết phục các nhà đầu tư, dù Song Lang làm rất khó khăn không có tiền để làm tiệc đóng máy nhưng chúng tôi không cần tiệc đóng máy đó nữa mà dồn hết 150 triệu này chuyển qua nhờ Hội nghệ sĩ TP tặng cho các nghệ sĩ cải lương, đặc biệt là nghệ sĩ cải lương gặp khó khăn vì COVID-19.

Tác phẩm "Cô đào hát"

Với tác phẩm này, tôi hi vọng bán được đồng nào hay đồng đó để tặng cho các nghệ sĩ bởi chính họ mới là nguồn sáng tạo cho tôi làm được những tác phẩm như hôm nay" – tác giả Minh Ngọc trải lòng.

'Thành Lộc giống Minh Ngọc ở… máu điên'

Chia sẻ tại chương trình, đạo diễn, tác giả Minh Ngọc nhận định Thành Lộc là nhân chứng cho mình trong việc bà là một người hoàn thành rất tốt tất cả nhiệm vụ dù cho là một diễn viên, đạo diễn hay một nhà biên kịch và có thể cân bằng được điều đó.

Bên cạnh đó, đạo diễn tác giả Minh Ngọc cũng tiết lộ thời gian vừa qua Thành Lộc có làm một chương trình với đạo diễn Leon Lê nói về vở Người đàn bà thất lạc và khi chia sẻ NSƯT Thành Lộc đã quên một chi tiết.

NSƯT Thành Lộc và đạo diễn, tác giả Minh Ngọc

"Lúc đóng vở này, trong đó có một vai nam và các vai nữ, trong các vai nữ thì có vai Trưng Trắc, Dương Vân Nga, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo…

Thành Lộc đóng vai người chồng, đến chỗ Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thường chị Ngọc Đáng đóng vai Hồ Nguyệt Cô và Thành Lộc đóng Tuyết Giao.

Lúc nhân vật này đi xuống kiếm vợ thì anh tự chỉ vào mặt mình chính anh là người như vậy và Hồ Nguyệt Cô nhập hồn vào anh. Anh biến thành phụ nữ luôn bây giờ anh thành Hồ Nguyệt Cô và chị Đáng thành Tuyết Giao” – tác giả Minh Ngọc nói.

Và điều đó đã khiến khán giả Mỹ nể vô cùng họ thốt lên: “Trời ơi, tao đã điên rồi mà gặp một đứa điên hơn thì tao phải bái lạy nó làm sư phụ thôi” và Thành Lộc không nghĩ khán giả Mỹ quá nể mình.

"Ở đây, các bạn thường thấy chuyện Thành Lộc bị lên án này nọ nhưng cái giả gái của anh là một trí tuệ.

Người ta nể và đặt câu hỏi không hiểu tại sao anh nghĩ ra một ý tưởng giả gái ngay trên sân khấu, anh đã nâng vở diễn lên một tầm triết lý cao hơn. Anh là người đóng góp cho vở trở nên xuất sắc hơn" – nữ tác giả cho hay.

Còn với NSƯT Thành Lộc, anh cho biết bản thân may mắn là đồng môn của tác giả Minh Ngọc. Anh nhận định vui rằng mối quan hệ của mình và nữ tác giả là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

"Trong một trường như này có nhiều người nhưng tôi và chị Ngọc thân với nhau là bởi vì sự đồng cảm với nhau về nghệ thuật nó gần với nhau nên mới thân thiết chứ không phải học trường sân khấu ra ‘gu’ ai cũng tốt.

Nó phải gặp nhau thì nó mới ra dòng nghệ thuật giống nhau. Thì ở Lộc và Ngọc giống nhau cái máu điên vì thích làm những gì mà người ta không chịu làm hay làm cái gì mà người ta xem đi xem lại nhiều lần người ta mới hiểu thì mới thích làm nên may mắn. Thứ hai là khi ra trường thì sự nghiệp diễn viên của mình gắn với chị rất nhiều vở, thật ra tôi nhớ đến 4 vở lận" – nam nghệ sĩ cho hay.

Còn về việc là nhân chứng, Thành Lộc cho rằng việc tác giả Minh Ngọc tài năng làm được nhiều thứ nhưng không vai trò nào bị chồng chéo lên nhau thì suy cho cùng là được dạy dỗ từ các thầy cô.

"Đó là tính kỷ luật trong làm việc mà trong nghệ thuật thì tính kỷ luật rất là cao, người ta nói nghệ sĩ rất phóng khoáng và vô kỷ luật nhưng chúng tôi không nghĩ vậy mà cho rằng nghệ sĩ là kỷ luật nhất mà nếu đúng vị trí của mình thì mình sẽ phát huy tốt công năng của mình đang có" – NSƯT Thành Lộc nhấn mạnh.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/dao-dien-tac-gia-minh-ngoc-thanh-loc-gia-gai-rat-tri-tue-post752203.html