Đạo diễn Joss Whedon bị chê vô trách nhiệm, không biết ăn năn

Nữ diễn viên Charisma Carpenter, Ray Fisher và Gal Gadot không đồng tình với lời biện minh từ đạo diễn Joss Whedon về thái độ hành xử tồi tệ của anh trong quá khứ.

Ngày 17/1, tạp chí New York đã đăng một bài viết dài do Joss Whedon chấp bút, chia sẻ về những tranh cãi khiến danh tiếng của mình - với tư cách người ủng hộ nữ quyền và đồng minh tiến bộ - bị hoen ố. Nhà làm phim đã phủ nhận hoặc xem nhẹ những lời tố cáo của Gal Gadot, Ray Fisher và Charisma Carpenter.

Deadline đưa tin nữ diễn viên Charisma Carpenter, ngôi sao của TV series Buffy the Vampire Slayer Angel đã lên tiếng chỉ trích lời thanh minh xoay quanh thái độ làm việc tồi tệ từ đạo diễn Joss Whedon. Cô là người cuối cùng trong số các nghệ sĩ được Whedon nhắc đến lên tiếng về vấn đề này.

Charisma Carpenter đã hợp tác với Whedon trong hai dự án truyền hình Buffy the Vampire Slayer và Angel - các tác phẩm làm nên tên tuổi vị đạo diễn. Ảnh: Steve Shaw.

Ngày 19/1, nữ diễn viên Charisma Carpenter đã đăng hai bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ Ray Fisher và Gal Gadot cũng như chỉ trích Joss Whedon “vô trách nhiệm”, “chỉ biết xin lỗi mồm”. Cô mô tả vị đạo diễn bằng các tính từ độc tài, dễ tự ái, vô trách nhiệm và không biết ăn năn.

“Tôi chọn ủng hộ Ray Fisher. Chàng ‘thế lực độc hại, diễn viên tồi trong bất cứ khung cảnh nào’ ấy đã giúp tôi vượt qua sự hèn nhát của bản thân bằng những phát ngôn mạnh mẽ, thuật lại trải nghiệm tồi tệ mà chính tôi cũng từng kinh qua với vị sếp cũ độc tài, hay tự ái, vô trách nhiệm và chỉ xin lỗi mồm”, nữ diễn viên viết.

Không lâu sau, trên Twitter cá nhân, nam diễn viên Ray Fisher đã hồi đáp thông điệp ủng hộ của Carpenter: “Tôi đứng về phía Charisma Carpenter. Chị ấy, cũng giống ‘diễn viên tồi trong bất cứ khung cảnh nào’ tôi đây, chẳng được lợi lộc gì khi tố cáo các hành vi ngược đãi hay phân biệt chủng tộc. Chúng tôi chỉ mong thoát khỏi cái bóng của một gã đàn ông da trắng thích thao túng”. Cuối bài đăng, nam diễn viên không quên trách cứ tạp chí New York vì khơi lại chuyện cũ.

Charisma Carpenter cũng bày tỏ quan điểm xoay quanh lời nhận xét Gal Gadot không sõi tiếng Anh nên đã hiểu sai ý mình của Wheldon.

Cô viết: “Tôi tin Gal Gadot không chỉ hiểu rõ lời đe dọa hủy hoại sự nghiệp cô khi nó được nói ra bằng tiếng Anh mà còn cả tiếng Do Thái hay Ả Rập. Có khi cả tiếng Pháp, Tây Ban Nha hay Italy nữa ấy chứ”. Từ phía Gal Gadot, sau khi bài viết của Joss Whedon được đăng tải, người đẹp đã phản hồi với tạp chí New York: “Kỹ năng nghe hiểu của tôi hoàn toàn bình thường”.

Joss Whedon bị Gal Gadot và Ray Fisher tố cáo hành vi ngược đãi diễn viên trên phim trường Justice League (2017). Ảnh: Getty Images.

Trong bài viết đăng trên tạp chí New York, Whedon phủ nhận việc chê Carpenter “phì lũ” khi nữ diễn viên đang mang thai ở tháng thứ tư. Vị đạo diễn chỉ nhận mình “từng cư xử không đúng mực” và hoang mang trước lời chỉ trích từ cô bởi “giữa cả hai là nhiều kỷ niệm đẹp”.

Năm 2021, Carpenter từng buộc tội Joss Whedon chế nhạo cơ thể, phỉ báng đức tin của cô và tự ý sa thải nữ diễn viên trong thời gian nghỉ thai sản.

Cũng trong bài viết đăng ngày 17/1, Whedon nhận xét anh cảm thấy Ray Fisher làm chưa tốt công việc của mình.

“Chúng ta đang nói về một thế lực độc hại. Một diễn viên tồi trong bất cứ khung cảnh nào cậu ta hiện diện”. Trên Twitter, Fisher gọi những lời phân trần này là “một lời dối trá và trò hề”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-dien-joss-whedon-bi-che-vo-trach-nhiem-khong-biet-an-nan-post1290970.html