Đạo diễn 'Đêm tối rực rỡ' dạy Hồ Quang Mẫn, Saigon Tếu diễn xuất

Aaron Toronto và Lý Thu Uyên - đạo diễn và nhà sản xuất phim 'Đêm tối rực rỡ' vừa tổ chức buổi dạy diễn xuất cho diễn viên Hồ Quang Mẫn, nhóm hài Saigon Tếu...

Cặp đạo diễn - nhà sản xuất phim "Đêm tối rực rỡ" Aaron Toronto và Lý Thu Uyên vừa tổ chức dạy diễn xuất tại TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng.

Bốn thành viên nhóm hài độc thoại Saigon Tếu gồm Uy Lê, Tùng BT, Phương Nam và Thới Anh Khôi tham gia lớp học. Chia sẻ với VietNamNet, trưởng nhóm Uy Lê luôn tò mò về phương pháp diễn xuất của Lý Thu Uyên sau khi xem 'Đêm tối rực rỡ' nên chủ động ghi danh học, rủ rê Phương Nam - đang tham gia dự án phim 'Mặt nạ fanti'. Anh không ngờ gặp 2 thành viên còn lại tại đây.

Họ thích học diễn xuất một cách tự nhiên, không nặng khuôn khổ với các mục đích khác nhau: trở thành diễn viên chuyên nghiệp, cải thiện tư duy biên kịch, tự tin làm chủ sân khấu hoặc ống kính... Dù hoạt động nhiều năm, các thành viên Saigon Tếu vẫn nhận được nhiều bài học mới mẻ, bổ ích, nhất là cách diễn từ bên trong.

"Khi đi học, chúng tôi không xem mình là diễn viên mà mang tâm thế "trang giấy trắng" để tiếp thu. Ngoài nhà sản xuất Lý Thu Uyên và đạo diễn Aaron Toronto, 4 đứa còn học hỏi nhiều điều từ những bạn học khác, không phân biệt kinh nghiệm hay nền tảng", trưởng nhóm cho hay.

Lý Thu Uyên nhận xét Uy Lê quen thuộc với những vai diễn ở thế chủ động, nét diễn xéo xắt, dễ "ngả nghiêng" sang diễn hài. Vì vậy, chị tư vấn anh khai thác khía cạnh nhạy cảm, yếu đuối trong thể loại bi kịch.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn - đóng 'Hoa phong nguyệt vũ' (Phạm Thanh Hải), 'Hoàng quý muội' (Luk Vân), 'Đặc nhiệm hốt sao' (Đức Thịnh)... từng học đạo diễn Phan Đăng Di và Trần Anh Hùng vẫn muốn trải nghiệm phương pháp của cặp đạo diễn - nhà sản xuất 'Đêm tối rực rỡ'. Anh cũng được diễn viên Kiến An động viên quyết liệt theo đuổi diễn xuất ở tuổi không còn trẻ.

Sau 30 năm theo nghề diễn viên múa, Võ Hương muốn thử sức diễn xuất. Chị từng tham gia các phim 'Mắt biếc', 'Trại hoa đỏ' (Victor Vũ), 'Song song' (Nguyễn Hữu Hoàng).

Diễn viên Huỳnh Kiến An truyền cảm hứng với câu chuyện theo nghề muộn và hái quả ngọt trong sự nghiệp ở tuổi 63.

Đạo diễn Aaron Toronto nói muốn cùng Lý Thu Uyên dạy diễn xuất theo hướng "Đông Tây kết hợp", giúp các diễn viên bứt phá giới hạn sáng tạo, sử dụng công cụ diễn xuất, từ đó hóa thân thành nhân vật.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dao-dien-dem-toi-ruc-ro-day-ho-quang-man-saigon-teu-dien-xuat-2171578.html