Dạo chơi trong rừng, bắt gặp 'quái thú' làm chuyện động trời

Trong vườn quốc gia Kruger, một hướng dẫn viên du lịch, Hennie Bekker, đã vô tình ghi lại cảnh một con trăn đang nuốt chửng một con chim trên ngọn cây.

Trong đoạn video, con trăn đá châu Phi tấn công con chim và sau đó nuốt chửng nó trong tư thế treo ngược. Đây là một cảnh tượng tự nhiên đầy kinh ngạc, là minh chứng cho sức mạnh và chiến lợi phẩm của "quái thú" này.

Trăn đá châu Phi là loài rắn lớn nhất ở lục địa đen và chúng xuất hiện ở hầu hết các vùng đất của nơi đây. Chúng tập trung nhiều ở phía Nam sa mạc Sahara, từ Senegal tới Ethiopia và Somalia.

Trăn đá châu Phi có chiều dài khi trưởng thành đạt 7m, có những con tới 10m. Rất hung dữ, loài trăn khổng lồ này thường xuyên tấn công con người, thậm chí nuốt chửng những đứa trẻ và người trưởng thành. Vì vậy, một số bộ tộc ở châu Phi còn gọi loài trăn này là “trăn ăn thịt người”.

Điều đặc biệt của loài trăn này là có tới 2 lá phổi (các loài trăn khác chỉ có 1 lá phổi). Ngoài ra, trên cơ thể nó vẫn còn 2 cái chân nhỏ bị teo lại, vốn là cặp chân thoái hóa của loài bò sát cổ.

Trăn đá châu Phi không có độc nhưng nó có thể quấn chết con mồi to lớn gấp nhiều lần. Nó được xem là loài trăn khỏe nhất của lục địa đen.

Thức ăn yêu thích của trăn đá châu Phi là khỉ, linh dương, các loài gặm nhấm lớn, gia cầm, chó, dê, cừu. Chúng cũng sẵn sàng mò vào các ngôi làng săn đuổi con người và vật nuôi.

Trăn đá châu Phi có khả năng thích nghi cao độ với môi trường sống. Nơi ở của chúng rất đa dạng, từ vùng thảo nguyên, rừng rậm, hoang mạc, bán sa mạc, vùng núi đá cho đến đầm lầy, sông, hồ.

Mời quý độc giả xem thêm video: "Hoang mang" với những "quái thú" ở Việt Nam gây xôn xao dư luận.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-choi-trong-rung-bat-gap-quai-thu-lam-chuyen-dong-troi-1967648.html