Đảo chính ở Niger: ECOWAS đề xuất địa điểm gặp gỡ chính quyền quân sự

Trước đó, chính quyền quân sự Niger đã triển khai chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố ở sát biên giới Mali và Burkina Faso.

ECOWAS đã đề xuất địa điểm gặp gỡ chính quyền quân sự tại Niger. (Nguồn: EPA-EPE)

Ngày 27/8, trả lời Al Jaazera (Qatar), Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) Abdel-Fatau Musah: “Chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo của hội đồng quân sự Niger gặp nhau tại một địa điểm trung lập”.

Đồng thời, ông cho biết, tổ chức này cũng đã yêu cầu quân đội Niger thả Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum như một cử chỉ thiện chí.

Quan chức này khẳng định: “Chúng tôi không vội lựa chọn phương án quân sự (để giải quyết khủng hoảng) ở Niger. (Tuy nhiên) chúng tôi chưa thấy bất kỳ bước đi cụ thể nào từ phía quân đội và sẽ không chờ đợi bất kỳ bước đi cụ thể nào”.

Trước đó, sau cuộc họp với các lãnh đạo quân sự của khối tại Ghana ngày 18/8, ông Musah cho biết ngày chính xác cho chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger đã xác định nhưng vẫn chưa được công bố chính thức.

Trong một tin liên quan, ngày 26/8, Bộ Quốc phòng chính quyền quân sự Niger tuyên bố hàng chục phần tử khủng bố chuẩn bị tấn công vùng Banibangou và Abala. phía Tây nước này đã bị Lực lượng Phòng vệ và an ninh (FDS) vô hiệu hóa. Tuyên bố cho biết: “Đây là cách mà sự can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ của các lực lượng trên không cũng như trên bộ, thông qua các cuộc tấn công đồng thời vào những vị trí khác nhau, đã giúp đánh bại kẻ thù”.

Phía quân đội Niger không xảy ra thương vong. Theo cùng một nguồn tin, về phía khủng bố, “hơn 200 xe máy và 5 phương tiện bị phá hủy, một số phần tử đã bị vô hiệu hóa, bao gồm cả các thủ lĩnh quan trọng”.

Thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về bảo vệ tổ quốc (CNSP) kiêm người đứng đầu nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Niger đã “gửi lời chúc mừng tới FDS và kêu gọi họ cảnh giác”.

Trong những năm gần đây, khu vực “ba biên giới” giữa Niger, Mali và Burkina Faso, nơi bao gồm các địa phương Banibangou và Abala, đã trở thành khu vực hoạt động của các nhóm khủng bố. Những lực lượng này đã thực hiện nhiều vụ tấn công chết người ở cả hai bên biên giới, nhắm vào quân đội và dân thường.

(theo Reuters, TASS)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-chinh-o-niger-ecowas-de-xuat-dia-diem-gap-go-chinh-quyen-quan-su-239947.html