Đảo chính ở Gabon: Biên giới đã mở lại, phe đối lập hy vọng một điều

Ngày 2/9, quân đội Gabon tuyên bố sẽ mở trở lại các cửa khẩu biên giới, vốn bị đóng sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Ali Bongo.

Chính quyền quân sự Gabon đã mở cửa lại biên giới. (Nguồn: Reuters)

Chính quyền quân sự Gabon đã mở cửa lại biên giới. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, một người phát ngôn của chính quyền quân sự cho biết họ đã “quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ thứ Bảy tuần này (ngày 2/9)”. Quyết định này có hiệu lực tức thì.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/9, nhóm đối lập chính của Gabon là Alternance 2023 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khuyến khích chính quyền đã lật đổ Tổng thống Ali Bongo trong tuần này trao lại quyền lực cho dân thường. Ngay sau cuộc đảo chính, nhiều người ủng hộ đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Libreville.

Tuy nhiên, phe đối lập, vốn cho rằng họ là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử trước đó, đã phản đối. Phát biểu với báo giới, bà Alexandra Pangha, người phát ngôn của lãnh đạo Alternance 2023 - ông Albert Ondo Ossa, nói: “Chúng tôi rất vui vì ông Ali Bongo đã bị lật đổ nhưng... chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ đứng lên ủng hộ nền Cộng hòa và trật tự dân chủ ở Gabon bằng cách yêu cầu quân đội trao lại quyền lực cho dân thường”.

Bà Pangha cũng cho rằng kế hoạch nhậm chức của ông Nguema làm nguyên thủ quốc gia ngày 4/9 là “vô lý”.

Trước đó ngày 30/8, các sĩ quan quân đội Gabon tiến hành đảo chính sau khi có thông báo rằng ông Bongo đã đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3.

Sự kiện này đã chấm dứt gần 60 năm nắm giữ quyền lực của gia đình ông. Các sĩ quan quân đội đã quản thúc ông Bongo tại gia và bổ nhiệm Tướng Brice Oligui Nguema (chỉ huy đội cận vệ của Tổng thống) làm lãnh đạo chính quyền quân sự chuyển tiếp.

(theo AFP, Reuters)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-chinh-o-gabon-bien-gioi-da-mo-lai-phe-doi-lap-hy-vong-mot-dieu-240619.html