Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa làm 5 người tử vong

Hai nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức là Nguyễn Xuân Quý (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm nay (24/10), giữa một tàu hỏa và 1 chiếc xe ô tô Honda CRV BKS: 30A 602... chở 7 người tại đoạn qua thôn Văn Giáp, xã văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội khiến cho 5 người thương vong.

Thông tin về danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được Phòng CSGT TP. Hà Nội xác minh gồm:

Nguyễn Duy Minh (1985) trú tại thôn Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, anh Bùi Văn Cẩn (SN 1991) trú tại Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình. Chị Nguyễn Kim Dung (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1997) là hai chị em cùng trú tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội và chị Nguyễn Phương Huyền (SN 1997) trú tại Tựu Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa đang được cấp cứu

Hai nạn nhân bị thương đang cấp cứu là Nguyễn Xuân Quý (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Đặng Duy Tùng (Thanh Trì, Hà Nội) được đưa vào bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, trao đổi với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, tôi đã cùng các đơn vị chức năng liên ngành đã lập tức xuống hiện trường để chỉ đạo phân luồng và xác minh làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn làm 5 người đã tử vong được đưa vào bệnh viện Nông nghiệp, 2 người khác bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Hiện tại, lực lượng CSGT Đội 8 tổ chức phân luồng ô tô đi từ Cầu Giẽ sang hướng quốc lộ 1B. Phân luồng toàn bộ điểm từ Ngọc Hồi đi sang 1B không hướng về phía Nam để tránh ùn tắc.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tau-hoa-lam-5-nguoi-tu-vong-a303852.html