Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Nội

Liên quan đến vụ đuối nước 5 học sinh tử vong tại xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội, đơn vị chức năng đã xác định được danh tính 5 em nhỏ.

Sự việc xảy ra vào trưa 15/10, tại khu vực sông Cà Lồ, thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Chuyền, Chủ tịch UBND xã Việt Long cho biết, thông tin ban đầu, vào sáng 15/10, 5 học sinh (cấp 1 và cấp 2) trú ở xã Việt Long rủ nhau ra khu vực sông Cà Lồ câu cá, theo tin tức trên báo Dân việt.

Đi câu cá, 5 học sinh đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến gần trưa cùng ngày, người dân đi qua khu vực thấy xe đạp và cần câu cá để trên bờ nhưng không thấy người. “Thấy vậy, người dân đã đi tìm và khi mọi người xuống sông Cà Lồ mò thì thấy thi thể cả 5 em học sinh ở dưới sông. Cơ quan công an sau khi khám nghiệm đã bàn giao thi thể cho các gia đình lo hậu sự”, ông Chuyền thông tin.

Ông Chuyển cũng cho biết, sự việc xảy ra từ sáng nhưng đến trưa người dân đi qua mới phát hiện ra. Sau đó người dân đã báo lên chính quyền địa phương và xuống tìm kiếm 5 cháu bé, theo Đời sống Plus.

Đến khoảng 15h chiều nay, các cháu đã được vớt lên bờ. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiêm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Danh tính 5 học sinh tử vong gồm: Nguyễn Văn Thêm (SN 2008), Nguyễn Trung Thực (SN 2006), Nguyễn Thiện Nhân (SN 2012), Nguyễn Văn Sứng (SN 2004) và Nguyễn Minh Hợp (SN 2004). Trong đó cháu Thực và Nhân là anh em ruột.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/danh-tinh-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-o-ha-noi-d110538.html