Đánh sập đường dây cờ bạc liên tỉnh

Ngày 29/2, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, đồng thời bắt giữ 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng này đã tham gia vào hoạt động đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong thời gian qua, đã phát hiện một đường dây đánh bạc đang hoạt động tại Nghệ An. Sau khi tiếp nhận thông tin này, công an đã tiến hành điều tra và xác định Hà Văn Hiếu (sinh năm 1999, trú tại Đồng Nai), là người cầm đầu và quản lý tài khoản tổng.

Hà Văn Hiếu đã tổ chức các nhóm đại lý cấp dưới để mở rộng mạng lưới đánh bạc, kêu gọi người chơi mới và thu hoa hồng từ họ. Trong đường dây này tại Nghệ An, Lê Công Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) đóng vai trò quan trọng.

Các đối tượng cầm đầu | Ảnh: CACC.

Bên cạnh Tuấn Anh, Phan Trọng Huy (sinh năm 1996, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh); Trương Văn Công (sinh năm 1997, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) cũng đóng góp vào việc thực hiện các giao dịch đánh bạc. Ngoài ra, còn nhiều đối tượng khác tham gia để nhận tiền hoa hồng từ hoạt động bất hợp pháp này.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, Công an Nghệ An đã triển khai lực lượng tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài Hà Văn Hiếu; Lê Công Tuấn Anh; Phan Trọng Huy và Trương Văn Công, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây. Tang vật thu giữ là 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU.

Tính đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc đã lên đến khoảng 200 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định đầy đủ quy mô và các đối tượng liên quan trong vụ án này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/danh-sap-duong-day-co-bac-lien-tinh-222556.htm