Đánh sập 'đầu mối' ma túy tại Quảng Trị, kẻ bán người mua đều lãnh án tử hình

Chiều 1-3, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử các bị cáo: Nguyễn Bảo Ân (1985, trú TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị); Phan Văn Thắng (1993, trú H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Hải Định (1997, trú H. Hướng Hóa) về tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy' và Đoàn Quang Long (1995), Đỗ Trung Hiếu (1995, cùng trú H. Hướng Hóa) về tội: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Từ trái sang, các bị cáo: Ân, Định, Thắng, Long, Hiếu.

Trong vụ án này, Ân là “đầu mối” đặt mua ma túy từ Thắng để về sử dụng và bán lại. Định được Thắng nhờ mua ma túy để cung cấp cho đơn hàng của Ân. Còn Long và Hiếu là những đối tượng được Thắng thuê vận chuyển ma túy trong các giao dịch.

Theo cáo trạng, sáng 4-10-2022, lực lượng BĐBP phối hợp các lực lượng chức năng khác TTKS khu vực biên giới tại H. Hướng Hóa thì phát hiện Đoàn Quang Long điều khiển xe máy BKS 62K2-82xx lưu thông trên QL9 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, Long bỏ chạy về đến địa phận thôn Gia Giã (xã Hướng Hiệp, H. Đakrông, Quảng Trị) thì vứt xe trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, thu trong cốp xe 1 bao nilon chứa ma túy khoảng 12.000 viên ma túy hồng phiến. Sau đó, đối tượng Long bị lực lượng BĐBP truy xét, bắt giữ khẩn cấp.

Tiếp đó, vào tối 14-10-2022, lực lượng BĐBP tuần tra tại Km01+433 QL9 (địa phận P. Đông lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) bắt quả tang đối tượng Đỗ Trung Hiếu, thu giữ 89 túi nilon có chứa khoảng 18.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng đấu tranh, lực lượng BĐBP bắt giữ khẩn cấp các đối tượng Phan Văn Thắng, Nguyễn Hải Định và Nguyễn Bảo Ân. Quá trình điều tra, xác định được 2 chuyến hàng ma túy do Long và Hiếu vận chuyển bị bắt quả tang đều liên quan đến việc mua bán ma túy của Ân, Thắng và Định.

Tại cơ quan điều tra, Ân khai nhận: Sáng 3-10-2022, Ân liên lạc với Thắng hỏi mua 2 “tấm” ma túy hồng phiến (khoảng 12.000 viên) để sử dụng và bán lại kiếm lời. Thắng đồng ý với giá 100 triệu đồng và hẹn hôm sau giao hàng tại TP Đông Hà. Chiều 3-10, Thắng đến nhà Định nhờ mua ma túy và giao 25 triệu đồng, thỏa thuận số tiền còn thiếu sẽ trả sau khi Thắng bán được hàng và chia cho Định một phần lợi. Sau đó, Định liên lạc với một người tên Ưng ở Lào hỏi mua 2 “tấm” ma túy với giá 40 triệu đồng. Định đưa cho Ưng 25 triệu đồng, trao đổi sẽ trả nốt sau khi bán được ma túy. Tối cùng ngày, Thắng liên hệ với Long muốn đi cùng để cảnh giới đưa ma túy về TP Đông Hà.

Sáng 4-10-2022, Ưng liên lạc báo cho Định đến cầu La La (xã Tân Long, H. Hướng Hóa) để nhận ma túy. Đến nơi, Định nhận gói “hàng” đem đến khu vực gần cây xăng Tân Liên (H. Hướng Hóa) gặp Thắng. Tại đây, Thắng nói Long đưa ma túy về TP Đông Hà và đưa 1 triệu đồng lộ phí cùng số điện thoại của Ân cho Long để liên hệ giao ma túy. Trên đường vận chuyển 2 “tấm” ma túy, Long bị lực lượng BĐBP phát hiện nên vứt xe cùng ma túy và bỏ chạy.Qua giám định, số ma túy bị thu giữ có khối lượng 1.225,79g là ma túy Methamphetamine.

Tiếp đó, chiều 7-10-2022, Ân liên lạc với Thắng yêu cầu tiếp tục thực hiện việc mua bán 2 “tấm” ma túy để bù số ma túy đã bị Long vứt khi bị lực lượng BĐBP truy đuổi. Tối cùng ngày, Ân đi gặp Thắng và Định để đặt cọc 40 triệu đồng mua ma túy và Thắng hẹn ngày 8-10 sẽ giao hàng. Chiều hôm sau, Thắng giao 40 triệu đồng cho Định để mua 2 “tấm” ma túy. Sau đó, Định gặp Ưng giao tiền mua ma túy cho Ưng và được chỉ địa điểm cất giấu ma túy trên QL9 đoạn qua xã Tân Long. Định báo cho Thắng đến lấy ma túy rồi đưa về nhà Đỗ Trung Hiếu và thuê Hiếu đưa vận chuyển về TP Đông Hà với tiền công 8 triệu đồng. Thắng cũng đưa số điện thoại của Ân cho Hiếu để liên lạc. Sau khi đưa ma túy xuống đến TP Đông Hà, Hiếu giao ma túy cho Ân. Từ số hàng trên, Ân bán trong 3 ngày thì hết.

Hết hàng nên ngày 10-10-2022, Ân tiếp tục đặt mua của Thắng 3 “tấm” ma túy. Lần này, Thắng tiếp tục thông qua Định mua ma túy từ Ưng và thuê Hiếu vận chuyển ma túy về TP Đông Hà thì bị bắt giữ. Số ma túy này có khối lượng hơn 1.630g là Methamphetamine. Sau khi bị bắt giữ, Hiếu tự thú hành vi phạm tội vào ngày 8-10-2022.

Theo cơ quan điều tra, Ân, Thắng và Định đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Ân mua bán trái phép 2.856g ma túy; Thắng và Định là hơn 2.861g, đều ma túy Methamphetamine. Long vận chuyển trái phép 1.225,79g; Hiếu vận chuyển hơn 1.630g, đều là ma túy Methamphetamine.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên các bị cáo: Ân, Thắng và Định mức án tử hình; 2 bị cáo Long và Hiếu bị tuyên án tù chung thân.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/danh-sap-dau-moi-ma-tuy-tai-quang-tri-ke-ban-nguoi-mua-deu-lanh-an-tu-hinh-post291546.html