“Đánh sập” ba quán cà phê tổ chức cá độ

(PL)- Công an quận 10, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ 18 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, các quán cà phê nằm trên tuyến đường Hồ Thị Kỷ vào cuối tuần rất đông con bạc tụ tập về đây để bắt kèo cá độ các giải bóng đá nước ngoài. Trước tình trạng trên, Công an quận 10 đã lập kế hoạch chuyển hóa địa bàn.

Đêm 14-4, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH ập vào ba quán cà phê số 97, 99 Hồ Thị Kỷ và quán Hương Sen để kiểm tra. Tại quán Hương Sen, công an bắt quả tang Lý Nhã Minh (tự Lũ, chủ quán) đang tổ chức cá độ bóng đá và Nguyễn Văn Toán (nhân viên quán) người giúp sức cho Minh. Ngoài ra, công an còn bắt thêm bốn con bạc, thu giữ 24 triệu đồng tang vật…

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát vào quán cà phê số 99, bắt quả tang Lê Văn Thắng và Lê Văn Phụng đang lên mạng lấy tỉ lệ ăn thua của các trận bóng tại châu Âu đưa cho các con bạc. Có bảy con bạc đang tham gia cá cược với tang vật hơn 65 triệu đồng, 100 USD, một phơi ghi cá cược…

Tại quán số 97, trinh sát bắt được Lê Văn Minh (chủ quán) đang giao phơi cho bốn con bạc cùng 36 triệu đồng tang vật, năm phơi cá cược bóng đá…

HT

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/2013041701163723p0c1015/danh-sap-ba-quan-ca-phe-to-chuc-ca-do.htm