Đánh nhau lúc rạng sáng, thiếu niên 15 tuổi chết tại chỗ

(NLĐO)- Rạng sáng 4-10, nhiều hộ dân sống ven Quốc lộ 22 (đoạn gần ngã ba Lam Sơn, thuộc ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thức giấc khi nghe tiếng la hét thảm thiết của hai thanh niên. Khi người dân đến xem thì một thanh niên đã gục bên vũng máu và chết ngay sau đó, người còn lại bị thương khá nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo xác minh, người bị chết là Huỳnh Thanh Lượng (SN 1995) và bị thương là Lê Đức Phước (SN 1991, ngụ cùng xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Hiện trường để lại trên Quốc lộ 22 Theo thông tin ban đầu, hai nhóm thanh niên khoảng 16 người vào quán karaoke Thiên Niên Kỷ để hát, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn tiến hành điều tra, làm rõ. Được biết, Huỳnh Thanh Lượng vừa nghỉ học cách đây không lâu và từng dính líu một vụ đánh nhau khác, đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010100403495014p0c1019/danh-nhau-luc-rang-sang-thieu-nien-15-tuoi-chet-tai-cho.htm