ĐÁNH GIÁ 'VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT CỦA CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THỰC THI CÔNG ƯỚC CITES'

Sáng 25/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo đánh giá 'Việc thực hiện các kiến nghị giám sát của các cơ quan Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật thực thi công ước CITES'.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy điều hành Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan của Quốc hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội, các Bộ ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm từ 23 tỉnh và thành phố; các chuyên gia; các hội, hiệp hội về bảo tồn động vật hoang dã, tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy nhấn mạnh: Là một trong những bên ký kết sớm nhất đối với Công ước CITES, Quốc hội cam kết xây dựng một Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi Công ước. Một khía cạnh của tầm nhìn đó là từng bước xóa bỏ tội phạm về động, thực vật hoang dã. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự hỗ trợ từ USAID và các đối tác quốc tế, Quốc hội sẽ phát huy những thành công đã đạt được, cải thiện công tác quản lý và thực thi pháp luật về động vật hoang dã, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm bất hợp pháp, và cuối cùng sẽ mang lại một Việt Nam xanh hơn cho các thế hệ tương lai.

Quang cảnh hội thảo.

Năm 2019, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã giám sát chuyên đề và báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực thi công ước CITES tại Việt Nam. Báo cáo chỉ ra rằng, Việt Nam đã nội hóa những luật pháp quốc tế và kiện toàn khung pháp lý toàn diện về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã – thực thi CITES đã được thể chế hóa bằng luật (Luật Lâm Nghiệp). Việt Nam cũng đã thiết lập một mạng lưới rộng khắp cho việc thực thi công ước CITES với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan bao gồm các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp và cơ quan khoa học.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật nội dung Hội thảo./.

Bích Lan - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=75205