Đánh giá nhanh cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng

Ngày 12-11, nhiều địa phương đã nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng '4 tại chỗ', nhanh chóng khoanh vùng, cách ly diện hẹp, xác định trọng tâm là đánh giá nhanh cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng. Đồng thời, tích cực tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố để giải quyết những tình huống phát sinh.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Phúc Xá (quận Ba Đình) kiểm tra địa bàn

Chủ động khoanh vùng, cách ly diện hẹp

Sáng 12-11, khảo sát trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) phóng viên được biết, hiện phường vẫn duy trì hoạt động ứng trực. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị để ứng phó khi phát sinh ổ dịch và các ca lây nhiễm. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Phúc Xá đã chung tay, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Phúc Xá (quận Ba Đình) kiểm tra, hỗ trợ lương thực cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

Đến thời điểm này, UBND phường và Trung tâm Y tế quận đã tổ chức lấy mẫu 5 lần tại khu vực ngõ 71 Tân Ấp, kết quả xét nghiệm 4 lần tất cả đều âm tính.

Chủ tịch UBND phường Phúc Xá Nguyễn Thanh Xuân cho biết, thời gian qua, UBND phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện cứu trợ người dân trong khu vực cách ly. Đồng thời, duy trì công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 “đến từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở người dân chấp hành thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ lương thực cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

Là địa bàn có 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, do vậy, UBND phường Việt Hưng (quận Long Biên) lập 4 khu phong tỏa, gồm 1 khu tại khu dân cư và 3 khu ở các tòa nhà cao tầng, đồng thời, chỉ đạo điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Giáp Thị Thanh Nhàn cho biết, sau khi xét nghiệm và truy vết yếu tố dịch tễ, UBND phường ra quyết định thu hẹp phạm vi phong tỏa các địa điểm trên, rút số hộ trong diện phong tỏa từ 64 hộ xuống còn 32 hộ. Các hoạt động của người dân trong khu vực khác của tòa nhà, khu dân cư hoạt động bình thường trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch như cài mã QR, không tập trung đông người và thực hiện “5K”.

Một số hoạt động phong tỏa và quản lý khu cách ly phòng, chống dịch phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Một số hoạt động phong tỏa và quản lý khu cách ly phòng, chống dịch phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, từ ngày 27-10, trên địa bàn huyện xuất hiện 3 ổ dịch tại xã Tân Hội, xã Tân Lập và thị trấn Phùng. Các trường hợp F1 và các công dân trong khu vực phong tỏa đã xét nghiệm RT-PCR lần 2 và kết quả 100% âm tính.

Để chủ động “4 tại chỗ”, huyện Đan Phượng thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng. Theo đó, huyện có 11 xã cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh; 5 xã cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng).

Chủ động kiểm soát dịch, huyện Đông Anh đã xét nghiệm RT-PCR toàn bộ F1, trường hợp nghi ngờ, người liên quan đến ca bệnh trên địa bàn; người ho, sốt, rát họng, mệt mỏi... tại cộng đồng. Theo yêu cầu điều tra truy vết, khu cách ly, người về từ vùng dịch và chủ động các biện pháp để người dân ổn định cuộc sống, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cũng cho biết, CDC Hà Nội đang phối hợp hỗ trợ huyện trong việc truy vết, sàng lọc, xét nghiệm diện rộng trên địa bàn xã Ninh Hiệp và các xã, thị trấn có xuất hiện F0. Lực lượng chức năng huyện và các địa phương cũng tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa; thiết lập chốt tại thôn, xóm có F0; kích hoạt trở lại các tổ nhóm Covid-19 cộng đồng...

Giải quyết các tình huống phát sinh

Theo Trung tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình), chính quyền và Công an phường đã thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về công tác phòng dịch, giải quyết các tình huống phát sinh. Nhiều thông tin đã kịp thời được tiếp nhận và chuyển tới các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Nỗ lực này được người dân trên địa bàn ghi nhận. Anh Nguyễn Trung, ở ngõ 444 Đội Cấn, phường Cống Vị cho biết, có tình trạng một số tiểu thương bán hàng tự phát, chủ yếu là rau, củ, quả tại chân cầu vượt ngã tư Đào Tấn - Bưởi - Nguyễn Khánh Toàn vào rạng sáng. Sau khi nắm bắt thông tin, Công an và chính quyền địa phương đã dẹp bỏ được khu chợ trên trả lại đường thông, hè thoáng, không hình thành điểm tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.

Lấy mẫu cho người dân thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh).

Tại huyện Mê Linh, tính đến sáng 12-11, có 189 ca mắc Covid-19, trong đó, ổ dịch tập trung ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, huyện tập trung ưu tiên cho công tác tuyên truyền, để thông tin đến từng người dân. Huyện thiết lập hệ thống đánh giá di biến động dân cư hằng ngày trên địa bàn, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn...

UBND huyện Mê Linh cũng yêu cầu thực hiện việc quét mã QR tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, tiến tới bắt buộc áp dụng quy định quét mã QR đối với người dân trên địa bàn.

Người dân trên địa bàn thị trấn Đông Anh chủ động khai báo y tế, quét mã QR khi đến siêu thị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám khẳng định, huyện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của cụm dân cư an toàn, nhà trọ, hộ gia đình, tổ tự quản, cá nhân an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, huyện duy trì hoạt động ổn định 333 tổ Covid-19 cộng đồng với trên 1.200 nhóm, 24 chợ, 2 siêu thị và 34 chuỗi cửa hàng Vinmart, 40 chuỗi cung ứng hàng hóa nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Công an huyện Đông Anh đã hướng dẫn thiết lập mã QR khai báo y tế tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh do công an quản lý.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các phụ huynh Trường Tiểu học Yên Thường chế biến các món ăn tại "Bếp phòng, chống dịch Yên Thường".

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm tích cực hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, hộ gia đình trong vùng cách ly y tế, chủ động giải quyết các tình huống phát sinh.

Điển hình, xã Yên Thường đã bố trí “Bếp phòng, chống dịch Yên Thường” do đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các phụ huynh của Trường Tiểu học Yên Thường trực tiếp chế biến, cung cấp những suất ăn nóng hổi, đủ dinh dưỡng. Hoặc tại xã Văn Đức, các hội viên nông dân hỗ trợ các hộ gia đình phải cách ly y tế chăm sóc ruộng rau. Các hội, đoàn thể xã Ninh Hiệp, Lệ Chi…, đóng những suất quà, nhu yếu phẩm để chuyển đến các hộ bị cách ly y tế.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1017227/danh-gia-nhanh-cap-do-dich-de-co-bien-phap-tuong-ung