Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn

Ngày 8-3, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Hội đồng Khoa học Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Tổng cục Chính trị năm 2023.

Các đề tài bao gồm: “Giải pháp chuyển đổi số trong giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay” do Trung tá, ThS Nguyễn Văn Định, Trưởng ban Cán bộ Học viện Hải quân làm chủ nhiệm đề tài; “Nâng cao phương pháp công tác của chính trị viên ở các Lữ đoàn công binh Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay” do Thượng tá, TS Cao Thanh Quỳnh, Phó chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Công binh làm chủ nhiệm.

Ngoài ra, Hội đồng Khoa học cũng đã xét duyệt thuyết minh 1 đề tài về “Bồi dưỡng năng lực giảng dạy Trung cấp Lý luận chính trị cho đội ngũ nhà giáo các trường sĩ quan trong Quân đội hiện nay” của Đại tá, TS Đinh Văn Thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Quang cảnh buổi đánh giá nghiệm thu.

Hội đồng Khoa học Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng Ban đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng, Hội đồng khoa học đã thảo luận và thống nhất kết luận: Về cơ bản, các đề tài đã đều là những công trình khoa học độc lập, sử dụng hệ phương pháp nghiên cứu phù hợp. Kết cấu đề tài hợp lý, có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra. Các đề tài có thể ứng dụng trong giảng dạy, học tập, công tác tại các học viện, nhà trường và đơn vị Quân đội hiện nay. Kết quả đánh giá, nghiệm thu, cả 2 đề tài đều đạt loại xuất sắc.

Tin, ảnh: ANH MÃO – NGỌC SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/danh-gia-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-767854