Đánh giá hiệu quả các đoàn công tác nước ngoài

Chiều 24/10, chủ trì cuộc họp đánh giá hiệu quả việc tổ chức các đoàn ra (đoàn công tác nước ngoài) năm 2023 và kế hoạch tổ chức năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị, cần chọn cán bộ trẻ có năng lực để tiếp thu kiến thức, cách làm hay ở các nước để ứng dụng thực tế địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân yêu cầu, năm 2024, việc tổ chức các đoàn ra cần quán triệt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đi là để về áp dụng, thực hành chứ không phải giải quyết chính sách.

Theo kế hoạch năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức được 11 đoàn (trong đó, 10 đoàn cấp tỉnh, 1 đoàn cấp sở) và 2 đoàn chưa được tổ chức.

Theo đánh giá, việc tổ chức đoàn ra nước ngoài được thực hiện đúng quy định, qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc khai thác, tìm kiếm thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Đối với hoạt động hợp tác hữu nghị, việc tổ chức các đoàn thăm hỏi qua lại lẫn nhau đã góp phần thúc đẩy, duy trì mối quan hệ với các đối tác đã ký kết, xuất khẩu lao động, đưa lao động Cà Mau đi làm việc tại nước ngoài bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Chương trình làm việc của các đoàn công tác khá thuận lợi, các đối tác đánh giá cao chuyến thăm và làm việc, đồng thời, thể hiện sự quan tâm đến môi trường đầu tư tại Cà Mau và nhấn mạnh sẽ cùng đồng hành, phối hợp với tỉnh để xúc tiến hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Đối với hoạt động bồi dưỡng ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng đã tiếp cận nhiều nội dung mới, nâng cao kiến thức, đặc biệt về văn hóa, phương thức làm việc, tổ chức quản lý nhân sự, kỹ năng xử lý công việc. Từ đó hình thành nhận thức và có những phương pháp, giải pháp quản lý điều hành phát triển ngành, lĩnh vực công chức, viên chức quản lý mang tính sáng tạo, hiệu quả.

Cà Mau là một trong số ít các địa phương trong cả nước có chính sách hỗ trợ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ngoài nước nên việc thực hiện các đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư ngoài nước tương đối thuận lợi. Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng Việt kiều có uy tín tại các nước nên việc kết nối, chuẩn bị các nội dung làm việc thuận tiện hơn, nội dung làm việc chất lượng, thiết thực.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng thảo luận, trao đổi sự cần thiết của một số đoàn đi đối với các vấn đề lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Bí thư Huyện ủy Phú Tân, đề xuất tổ chức đoàn công tác nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển lĩnh vực kinh tế biển, đô thị ven biển.

Đồng thời, phản ánh quy trình, thủ tục tổ chức đoàn ra còn qua nhiều bước, phải thực hiện nhiều thủ tục trong và ngoài nước nên cần nhiều thời gian chuẩn bị; vẫn còn một số đoàn trong khâu chuẩn bị chưa rà soát chặt chẽ, khả năng hướng dẫn, phục vụ, hỗ trợ của hậu cần đoàn còn hạn chế, dẫn đến quá trình làm việc chưa đạt được kết quả kế hoạch đề ra.

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị chỉ dừng lại ở mức trao đổi, chưa khai thác nhiều tiềm năng, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường để tăng trưởng xuất khẩu. Các doanh nghiệp chưa chủ động, nhiệt tình trong việc đăng ký tham gia các đoàn; khi tham gia bồi dưỡng nước ngoài, điểm hạn chế nhất của cán bộ, công chức, viên chức là về trình độ, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ dẫn đến khả năng tiếp thu kiến thức trực tiếp từ báo cáo viên còn hạn chế.../.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/danh-gia-hieu-qua-cac-doan-cong-tac-nuoc-ngoai-a29770.html