Đánh giá công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/3, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và hiệp đồng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) năm 2024.

Ngày 22/3, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và hiệp đồng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) năm 2024.

Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp với LLVT tỉnh thực hành xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, PCTT, TKCN, thực hiện công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tổ chức được 47 đợt "Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”; huy động trên 11.130 ngày công, trên 1.000 lượt phương tiện tham gia giúp dân lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2023, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp, tặng trên 2.160 suất quà, 3.530 bộ quần áo, 50.000 quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, Trung tâm y tế trên địa bàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, tặng quà người nghèo, đối tượng chính sách cho 5.070 lượt người và tặng 113 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, LLVT tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quân đội và địa phương, đơn vị phát động. Đồng thời thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực PCTT, TKCN ở các cấp và thực hiện tốt mục tiêu: Phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng với phương châm "4 tại chỗ”.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động và hiệp đồng công tác PCTT,TKCN năm 2024.

Đức Anh

(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/187689/danh-gia-cong-tac-phoi-hop-giua-bo-chqs-tinh-va-cac-don-vi-quan-doi-dong-quan-tren-dia-ban-tinh.htm