Đánh chết cẩu tặc để giữ mạng mình: Bất thường hung khí

Theo ông Móng, trộm chó bị đánh chết không phải do khúc gỗ anh Thức cầm đuổi theo mà...

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ trộm chó bị đánh chết ở Hà Nội, ngày 18/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Sanh, trưởng công an xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho rằng, hung khí của 2 kẻ trộm chó bị rơi bao gồm kiếm và 1 súng bắn điện.

"Loại súng này chỉ bắn chó 1 lần là chết ngay mà không có tiếng kêu. Lúc người dân truy đuổi, trên tay kẻ trộm vẫn cầm hung khí, chỉ đến khi dùng hung khí chống trả lại người dân thì mới bị rơi. Hiện tại chiếc kiếm rơi ở đâu vẫn chưa tìm được thấy", ông Sanh nói.

Theo ông Sanh, người dân truy đuổi 2 tên trộm chó này rất đông, tuy nhiên không có ai cầm theo hung khí, cũng như chưa xác định được rõ có ai tham gia đánh trộm cùng cậu cháu nhà anh Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài (trú xóm 6, thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái) hay không.

Khu vực phát hiện đối tượng trộm chó bị tử vong. Ảnh: Dân việt

Khu vực phát hiện đối tượng trộm chó bị tử vong. Ảnh: Dân việt

"Nghe dân kể lại, trộm rút kiếm chém trượt vì lúc đó anh Thức nhảy xuống rãnh, sau đó anh mới xông lên đánh chết trộm", ông Sanh cho biết thêm.

Cùng ngày, phóng viên liên hệ với ông Vũ Văn Móng, trưởng thôn Lạt Dương thì được biết, khi đuổi theo trộm chó, trên tay anh Thức chỉ cầm 1 đoạn gậy ngắn to như cổ chân. Sau khi sự việc xảy ra, khúc gỗ này vẫn còn ở rìa mương.

"Kẻ trộm bị đánh chết không phải do khúc gỗ anh Thức cầm đuổi theo mà có thể do lúc 2 bên vật lộn nhau, hung khí trên tay trộm bị rơi nên anh Thức mới nhặt lên chống trả lại. Do lòng mương sâu nên chiếc kiếm vẫn chưa được tìm thấy", ông Móng nói.

Cũng theo ông Móng, vào sáng cùng ngày, vợ anh Thức có lên công an huyện gặp chồng.

Ông cũng đã xác nhận thêm vào đơn cầu cứu của gia đình anh Thức để gửi cơ quan chức năng xem xét.

Được biết, anh Thức tại thời điểm sự việc xảy ra, anh đang tham gia bảo vệ thôn, xóm và đồng ruộng. Vợ chồng anh Thức đều là những người dân lao động chân chất, hiền lành, tốt tính.

Như báo chí đưa tin, trưa ngày 12/10, Lê Văn Hòa (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi, đều trú ở xã Quang Trung, Phú Xuyên) rủ nhau dùng xe máy đi trộm chó ở thôn Lạt Dương.

Sau khi câu trộm được 4 con chó, đến con thứ 5, Hòa và Ban bị người dân phát hiện, đuổi đánh.

Lập tức, các đối tượng rút hung khí chống trả, nhưng do bị rơi hung khí nên một số người dân ở xã Hồng Thái đã nhặt được, tấn công dẫn đến hậu quả Nguyễn Ngọc Ban tử vong tại chỗ. Lê Văn Hòa bỏ chạy được, sau đó đến UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên đầu thú.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/danh-chet-cau-tac-de-giu-mang-minh-bat-thuong-hung-khi-3345343/