Danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Lý Hương lan tỏa câu chuyện 'Sống đẹp'

Diễn viên Lý Hương, danh ca Ngọc Sơn, Shark Lê Hùng Anh và các khách mời tại tọa đàm 'Kết yêu thương, tạo thay đổi' đã cùng lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp nhân văn, những câu chuyện 'Sống đẹp', mang lại nhiều nguồn cảm hứng và ý nghĩa chân thật trong đời sống quá tất bật hiện nay.

Sáng 10.10, báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm Kết yêu thương, tạo thay đổi nhằm mang đến cho độc giả góc nhìn sâu hơn về những tấm gương sống đẹp của các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng trong thời gian qua. “Sống đẹp” cũng là cuộc thi viết thường niên do báo Thanh Niên phát động từ năm 2021 đến nay, đã và đang góp phần lan tỏa những câu chuyện sống đẹp đến với cộng đồng.

Diễn giả, khách mời của tọa đàm "Kết yêu thương, tạo thay đổi" - Ảnh: BTC cung cấp

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ, doanh nhân, những gương mặt tiêu biểu trong công tác thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng như diễn viên Lý Hương, danh ca Ngọc Sơn, Shark Lê Hùng Anh, thầy giáo Nguyễn Quốc Hiệu, chị Nguyễn Thị Cát Anh – thành viên Tổ chức Bảo trợ giáo dục trẻ em Vicaris, anh Đặng Ngọc Tiến - Đội Trưởng Đội cứu hộ SOS Đà Nẵng, chị Nguyễn Ngọc Ánh – người sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam, anh Lê Văn Phúc – người sáng lập Nhóm từ thiện Fly to Sky...

Danh ca Ngọc Sơn và nghệ sĩ Lý Hương tại buổi tọa đàm - Ảnh: BTC

Cùng với khách mới của chương trình, hai gương mặt tiêu biểu có nhiều hoạt động thiện trong giới nghệ sĩ là diễn viên Lý Hương (con gái của cố NSND Lý Huỳnh) và nam danh ca Ngọc Sơn đã mang đến cho buổi tọa đàm những câu chuyện xúc động.

Video chia sẻ của ca sĩ Ngọc Sơn:

Video chia sẻ của diễn viên Lý Hương

Tham dự buổi tọa đàm còn có những gương mặt tiêu biểu đến từ doanh nghiệp và nhiều nhóm thiện nguyện khắp đất nước. Họ không chỉ là người đứng đầu, chỉ huy đội nhóm, mà còn là những tấm gương sáng, mang đến những giá trị thiết thực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, để lại dấu ấn đáng kể trong cộng đồng. Có thể kể đến thầy Nguyễn Quốc Hiệu - Tổng Giám đốc hệ thống Giáo dục NQH, người đã cùng đồng đội triển khai những chương trình xã hội ở nhiều địa phương, đặc biệt là học bổng cho học trò nghèo vùng sâu vùng xa. Đó là bà Nguyễn Thị Cát Anh – thành viên Tổ chức Bảo trợ giáo dục trẻ em Vicaris, chị Nguyễn Ngọc Ánh – người sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam, anh Lê Văn Phúc – người sáng lập Nhóm từ thiện Fly to Sky.

Những tấm gương nhân ái ấy đã xuất hiện trong nhiều bài viết gửi về cuộc thi thông qua vô vàn hình ảnh đẹp, nghĩa cử cao cả như cứu giúp xe máy gặp sự cố trong cơn mưa; hàng chục nghìn bao rác làm sạch môi trường, cùng nhóm từ thiện với 80% thành viên là học sinh cấp 2, cấp 3...

Tất cả các tấm gương "Sống đẹp" như những ông bụt, bà tiên rất đỗi bình dị nhưng đã góp phần làm lan tỏa tinh thần "kết yêu thương, tạo thay đổi" giữa cuộc sống đời thường, khi họ biết sống là để cho đi.

Ca sĩ Ngọc Sơn: Sứ mệnh lan tỏa yêu thương.

Với quan niệm “cho đi sẽ còn mãi”, “thi ân bất cầu báo”, trong suốt 30 năm làm nghệ thuật của mình, Ngọc Sơn vẫn luôn lan tỏa sự ấm áp, yêu thương cả về tinh thần và vật chất đến những mảnh đời khó khăn. Anh từng chia sẻ luôn thấy mắc nợ khán giả đã nuôi dưỡng mình nên xem như gia đình ruột thịt. Vì lẽ đó, ngoài việc tạo ra những bản nhạc ngọt ngào, da diết về tình cha mẹ, quê hương, đất nước, Ngọc Sơn còn dành sự tận tụy của mình cho các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ cộng đồng.

Nữ diễn Lý Hương: “Trái tim hồng” còn đập mãi.

Nữ diễn viên Lý Hương mang đến tọa đàm những câu chuyện nhân văn, từ hành trình hai anh em Lý Hương – Lý Hùng và nhóm thiện nguyện “Trái tim hồng” chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều mái ấm, nhà mở, viện mồ côi, đến lý tưởng xây dựng truyền thống “tương thân tương ái” như một nét đẹp văn hóa của gia đình qua nhiều thế hệ.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/danh-ca-ngoc-son-dien-vien-ly-huong-lan-toa-cau-chuyen-song-dep-207469.html