Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan

Theo Reuters, ngày 21-10, giới chức Afghanistan cho biết, hai vụ tiến công liều chết xảy ra gần như liên tiếp nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở phía tây thủ đô Kabul và ở tỉnh Ghor ở miền trung Afghanistan trong buổi cầu nguyện chiều 20-10 làm ít nhất 72 người chết và khoảng 100 người bị thương.

Bên trong nhà thờ Hồi giáo bị đánh bom ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AP)

Bên trong nhà thờ Hồi giáo bị đánh bom ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AP)

Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận thực hiện vụ tiến công thánh đường Hồi giáo ở phía tây Kabul, làm 39 người chết và 45 người bị thương.

* Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani lên án những kẻ đứng sau các vụ tiến công đẫm máu kể trên và cảnh báo, những kẻ khủng bố đang hoạt động tại nước này phải đầu hàng nếu không sẽ bị tiêu diệt. Tổng thống Ghani khẳng định, các lực lượng an ninh Afghanistan quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước bằng máu của mình và sự dũng cảm của họ sẽ được khắc ghi trong lịch sử đất nước.

* Ngày 21-10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ những vụ đánh bom liều chết nhằm các nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul và tỉnh Go của Afghanistan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Afghanistan, đồng thời bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông Guterres nhấn mạnh, cần đưa những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tiến công đẫm máu này ra trước công lý.

* Ngày 21-10, thủ đô Kabul của Guterres lại bị tiến công. Giới chức Guterres cho biết, ít nhất hai quả rocket đã được bắn vào khu vực gần trụ sở phái bộ quân sự quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu ở trung tâm thủ đô Kabul. Vụ tiến công xảy ra lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương), toàn bộ khu vực này bị đặt trong tình trạng báo động. Hiện chưa có thông tin về thương vong xảy ra.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34471402-danh-bom-dam-mau-o-afghanistan.html