Đánh bắt hải sản, 2 vợ chồng mất tích trên biển

Nhận được tin báo vợ chồng anh D.V.T. ở Hà Tĩnh gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên biển, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện tìm kiếm

Trưa 19-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, trạm kiểm soát biên phòng triển khai các phương án tìm kiếm 2 vợ chồng gặp nạn khi đánh bắt hải sản.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 vợ chồng nghi gặp nạn

Trước đó, trưa 17-3, một số ngư dân khi qua vùng biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - cách bờ khoảng 5 hải lý - thì phát hiện một chiếc thuyền gỗ không có người trôi dạt tự do. Nghi ngờ ngư dân thuyền này gặp nạn, họ đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền thị xã Kỳ Anh và ngư dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xác định chiếc thuyền gỗ trên là của ngư dân D.V.T (SN 1985) và vợ là P.T.L (SN 1988) - ngụ phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Vợ chồng anh T. nghi gặp nạn khi đánh bắt hải sản gần khu vực Hòn Chim (Hòn Mắt) thuộc vùng biển xã Kỳ Lợi.

Chiếc thuyền của vợ chồng anh T. được ngư dân phát hiện trên biển

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ, 2 ca nô chuyên dụng phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm vợ chồng anh T. trên vùng biển xã Kỳ Lợi.

Clip: Lực lượng chức năng tìm kiếm vợ chồng anh T.

Vĩnh Gia

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/danh-bat-hai-san-2-vo-chong-mat-tich-tren-bien-196240319112808833.htm