Đảng viên trẻ nhiệt huyết với phong trào

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn của mỗi quần chúng ưu tú. Phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu, những đảng viên trẻ đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu để cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Đại học Đà Nẵng là 1 trong 8 đảng bộ vượt chỉ tiêu (mức 3%) kết nạp đảng trong năm 2023 theo nghị quyết Trung ương đề ra. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) được kết nạp Đảng. Ảnh: T.H

Tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Em Trần Nguyễn Thị Vân Anh, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xuất sắc đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng vào năm 2023. “Trong thời gian học tập tại trường, nhìn các anh chị khóa trên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bản thân em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để được kết nạp vào Đảng khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường”, Vân Anh bày tỏ. Nói về quá trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, Vân Anh chia sẻ: “Cái khó nhất trên cả chặng đường phấn đấu là kiên định rằng mình phải làm được và mình sẽ làm được”.

Trong suốt khoảng thời gian học đại học, Vân Anh luôn năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện do trường phát động, như tình nguyện Mùa hè xanh Tương lai cho em do Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức; chương trình tình nguyện Clean up Son Tra - Vì một Sơn Trà xanh…

Chị Trần Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Phụ nữ Mân Lập Đông 5 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) là một người năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể ở khu dân cư. Chị Dung luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, sinh hoạt hội và phát triển thêm nhiều hội viên mới. Đặc biệt, chị có nhiều sáng kiến, mô hình hay như: “Tủ từ thiện”, phát quần áo cho hơn 500 người dân khó khăn trên địa bàn; thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ người nghèo… Trong quá trình công tác, chị được cấp ủy chi bộ, đảng viên khu dân cư quan tâm định hướng phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng và năm 2023, chị được kết nạp Đảng. “Là một đảng viên, tôi hiểu rằng mình cần phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa để làm tốt hơn công tác hội phụ nữ và nhiệm vụ tại chi bộ. Hơn hết, vào Đảng tôi sẽ có thêm cơ hội để đồng hành, giúp đỡ và san sẻ với cộng đồng, người dân khó khăn”, chị Dung chia sẻ.

Gắn bó với cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) hơn 11 năm, năm 2018, anh Lâm Văn Mai, ca trưởng điều hành chợ thuộc Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang vinh dự được trở thành đảng viên. Anh Mai chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, tôi nhiều lần chứng kiến các đồng nghiệp ưu tú được lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp Đảng. Họ đều là những người có thành tích tốt trong công việc chuyên môn, được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Họ cũng xông pha nhận việc khó về mình và dám chấp nhận khó khăn. Khi đó, tôi cũng cảm thấy mình cần phải cố gắng phấn đấu như họ để bản thân trở nên tốt hơn”. Vì vậy, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ngoài việc gương mẫu trong công việc, anh Mai còn phát huy vai trò của người đảng viên trẻ trong tuyên truyền, vận động quần chúng tại đơn vị nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các phong trào hành động cách mạng để phát triển, bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú…

Nhiều mô hình hay, sáng tạo đã được áp dụng thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Chi bộ sinh viên” của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, mô hình “Bí thư chi đoàn là đảng viên” của Đoàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, mô hình “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng” của nhiều chi đoàn… Qua đó tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và là cơ sở để tổ chức Đoàn lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Với cách làm và những giải pháp đồng bộ, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2023, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã giới thiệu 5.791 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 1.788 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm tỷ lệ 56,7% tổng số đảng viên được kết nạp trên toàn Đảng bộ thành phố (3.155 đảng viên). “Thực tế cho thấy, dù tuổi đời còn trẻ và tuổi Đảng chỉ mới bắt đầu nhưng những đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc trong học tập, rèn luyện và công tác; là nòng cốt trong các phong trào ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trở thành những hạt nhân tốt xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh”, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho hay.

TRỌNG HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202403/dang-vien-tre-nhiet-huyet-voi-phong-trao-3968672/