Đảng ủy BĐBP sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 33-NQ/TW). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP; thủ trưởng Bộ Tham mưu BĐBP, Cục Chính trị BĐBP, các Cục; đại diện chỉ huy các cơ quan, phòng ban Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP 44 tỉnh, thành; chỉ huy học viện, nhà trường, hải đoàn trong BĐBP.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 28/9/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là một chiến lược chuyên ngành quan trọng, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh, thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là bước phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt, BĐBP thực hiện tốt vai trò chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 33-NQ/TW; chủ động tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc, sự kiện trên biên giới, cửa khẩu không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá, là một trong những lực lượng gương mẫu, đi đầu trong việc điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng huấn luyện, đào tạo và xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai toàn diện, thường xuyên, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng BĐBP.

Công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, ứng dụng các đề tài khoa học trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật; duy trì nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu; công tác đối ngoại biên phòng đạt nhiều thành tích, trở thành kênh đối ngoại quan trọng và là điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác bảo đảm tốt cho thực hiện các nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích các hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai, cũng như những giải pháp thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trong 5 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đạt trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trong 5 năm qua. Để phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33-NQ/TW trong tình hình mới, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW; tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với luật pháp của quốc tế; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh theo hướng hiện đại; thực hiện tốt Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 1/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới hải, đảo.

Cùng với đó, kết hợp đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân ở khu vực biên giới, phát huy kết quả các hoạt động giao lưu hữu nghị khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển; tham mưu, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân, rộng khắp, đồng bộ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, ổn định, lâu dài trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trên cơ sở các nội dung đã được định hướng, xác định trong chỉ đạo của cơ quan cấp trên và báo cáo tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương về xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp theo phương châm “nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và BĐBP là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Minh

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng, phát triển các cụm dân cư biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tiếp tục tham mưu báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, pháp luật, phương thức, phương án quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm đường biên giới, phá hoại mốc quốc giới và mối quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về biên giới và BĐBP…

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dang-uy-bdbp-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-33-nq-tw-ve-chien-luoc-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-post465250.html