Đáng trông đợi nhất đêm Giao thừa tại Hà Nội: 2.024 drone sẽ xếp thành hình rồng

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở tất cả 30 quận, huyện. Trong khi buổi trình diễn nghệ thuật ánh sáng với 2.024 máy bay không sẽ là sự kiện hoành tráng chưa từng có, nhắm tới xác lập kỷ lục Đông Nam Á.

32 điểm bắn pháo hoa

Năm 2023 là năm đầu tiên Hà Nội cho bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở 30 quận, huyện. Việc tiếp tục duy trì quy mô này với năm nay khiến nhiều cư dân mạng phấn khích, giúp giảm lượng người tập trung về một địa điểm để ngắm pháo hoa.

Dự kiến sẽ có 32 điểm bắn ở Hà Nội, bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngay 10/2. Có hai điểm bắn tầm cao mới là khu đất dự án hồ điều hòa xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh, còn lại giống với năm 2023.

9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với bắn tầm thấp, mỗi điểm có 600 quả tầm cao và 90 giàn. Điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại 2 điểm ở quận Hoàn Kiếm là trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội, ngoài ra còn có ở vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận, tại khuôn viên đường đua F1, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây...

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, mỗi điểm sẽ có 120 giàn, chủ yếu nằm ở khu ngoại thành, đặt tại công viên, sân vận động. Một số điểm bắn có thể kể đến là phía Đông Nam hồ Ngọc Khánh, công viên 02 (quận Long Biên), công viên Cầu Giấy, công viên Hòa Bình, sân vận động Quảng Oai...

Kinh phí khái toán cho hoạt động này là khoảng 30 tỷ đồng, trích từ nguồn xã hội hóa, gồm mua đạn pháo, thuê súng, thiết bị bắn, vận chuyển, hỗ trợ kỹ thuật; tổ chức tập huấn, hiệp đồng, chi trả các lực lượng làm nhiệm vụ.

Trình diễn 2.024 drone xác lập kỷ lục

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/ Tiền Phong

Một sự kiện mới toanh đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm dịp Giao thừa năm nay chính là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm thanh bằng 2.024 chiếc máy bay không người lái (drone). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp cho người dân trên cả nước theo dõi.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức hoạt động này, đồng thời, dự kiến xác lập kỷ lục Đông Nam Á với quy mô sử dụng drone lớn nhất. Địa điểm dự kiến tổ chức sẽ là khu vực hồ Tây hoặc sân vận động Mỹ Đình. Màn trình diễn sẽ kéo dài 30 phút, từ 23h tới 23h30.

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/ Tiền Phong

Giới trẻ đã không lạ với khung cảnh hàng trăm chiếc drone xếp hình, biểu diễn trên bầu trời. Nhưng quy mô hơn 2.000 chiếc là sự kiện hiếm có. Số drone trình diễn tương ứng với năm mới 2024, nên nhiều người suy đoán vì năm tới là Giáp Thìn nên nhiều khả năng 2.024 chiếc drone này sẽ xếp thành hình rồng. Cư dân mạng đều kỳ vọng về sự hiện diện thắp sáng, uốn lượn của chú rồng độc nhất vô nhị này trên nền trời Hà Nội.

Sam (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dang-trong-doi-nhat-dem-giao-thua-tai-ha-noi-2024-drone-se-xep-thanh-hinh-rong-post1606689.tpo