Đằng sau vụ bắt cóc công dân Mỹ ở Mexico

Vụ 4 công dân Mỹ bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở Mexico đầu tháng 3 đã hé lộ sự thực là có rất nhiều người Mỹ đi du lịch nước ngoài để chữa bệnh. Còn với Mexico, ngành du lịch y tế có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Chuyến đi kinh hoàng

Ngày 7/3 vừa qua, cô Latavia McGee cùng 4 người bạn thời niên thiếu bắt đầu chuyến du lịch từ Nam Carolina (Mỹ) đến Mexico. Ngoài gắn kết tình bạn, mục đích chính của chuyến du lịch bằng xe ô tô là đưa McGee sang Mexico thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại sắc đẹp sau 6 lần sinh nở. Trước đó, McGee quen ông Roberto Chavez Medina, một bác sĩ thẩm mỹ ở Mexico rất nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và TikTok. McGee đặt hẹn với bác sĩ và theo lịch sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày 10/3.

Do quên giấy tờ cá nhân nên cô bạn Cheryl Orange ở lại nhà nghỉ sát biên giới, trong khi 4 người còn lại hồ hởi lái xe vượt qua cây cầu quốc tế ở khu vực biên giới, tiến về lãnh thổ Mexico. Tuy nhiên, chuyến đi vui vẻ trở nên tồi tệ khi họ tới thành phố biên giới Matamoros, bang Tamaulipas của Mexico.

Không lâu sau khi vào lãnh thổ Mexico, một nhóm tay súng lạ mặt đã tấn công những người có mặt trên xe. Chúng đưa các nạn nhân lên một chiếc xe khác và chở đi. Vụ tấn công khiến một phụ nữ Mexico 33 tuổi tử vong ngay tại hiện trường.

Nhân viên y tế đưa 2 du khách Mỹ sống sót sau vụ bắt cóc tại Mexico đi cấp cứu. Ảnh: AP

Ba ngày sau, các lực lượng thực thi pháp luật của Mexico tìm thấy 4 công dân Mỹ trong một ngôi nhà gỗ đổ nát tại khu vực El Tecolote ejido thuộc thành phố Matamoros. Tuy nhiên, 2 người trong số đó đã thiệt mạng, 1 người bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm công dân Mỹ trên đã không may bị kẹt giữa các làn đạn trong cuộc đấu súng tranh giành địa bàn giữa 3 băng đảng khét tiếng, gồm nhóm Los Ciclones thuộc băng đảng Gulf Cartel, nhóm Los Zetas thuộc băng đảng Jalisco Nueva Generacíon và một nhóm chưa rõ danh tính thuộc băng đảng Sinaloa. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo cấp độ 4, theo đó khuyến cáo công dân Mỹ không đi du lịch ở bang Tamaulipas để tránh bị phạm tội và bắt cóc.

Bi kịch hé lộ sự thực

Theo CNN, vụ bắt cóc trên hé lộ một sự thực là ngày càng có nhiều người Mỹ đi du lịch nước ngoài để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Mỹ gần đây chỉ ra rằng, năm 2007 có ít nhất 800.000 người Mỹ đến các quốc gia khác để được chăm sóc y tế. Con số này đã tăng lên hơn 1 triệu người vào năm 2017 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó, thống kê của tổ chức tư vấn du lịch y tế mang tên “Bệnh nhân ngoài biên giới” cho biết thêm, rất nhiều người từ Anh và Mỹ đến các bệnh viện ở Đông Âu để chữa bệnh.

“Mexico là địa điểm du lịch y tế phổ biến thứ hai trên toàn cầu. Ước tính, có từ 1,4 triệu đến 3 triệu người nước ngoài đến quốc gia này để tận dụng phương pháp điều trị không tốn kém vào năm 2020. Khách du lịch đến Mexico chủ yếu để phẫu thuật thẩm mỹ và nha khoa, trong khi đến Singapore để cấy tế bào gốc và điều trị ung thư. Ở Ấn Độ, Bệnh viện Apollo thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật hông và đầu gối cho người nước ngoài”, Josef Woodman-người sáng lập tổ chức “Bệnh nhân ngoài biên giới” cho hay.

Trước đại dịch COVID-19, khoảng 1,2 triệu người đã đi từ Mỹ đến Mexico với tư cách là khách du lịch y tế (theo thống kê của Cơ quan Du lịch y tế Mexico). Con số này đã giảm đáng kể do Mỹ hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới trong thời kỳ dịch COVID-19 hoành hành. Sau khi hạn chế được dỡ bỏ, nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi đi du lịch và du lịch chữa bệnh đang có xu hướng nở rộ như thời kỳ trước đại dịch.

Cũng theo tổ chức “Bệnh nhân ngoài biên giới”, sở dĩ người Mỹ chọn du lịch chữa bệnh ở Mexico là để tiết kiệm chi phí, được chăm sóc kịp thời hoặc tiếp cận với một số phương pháp điều trị hoặc thủ thuật không được chấp thuận hay không có sẵn tại Mỹ.

“Các bệnh nhân ở Mỹ đến Mexico để điều trị có thể tiết kiệm 50-70% chi phí so với số tiền họ phải trả ở trong nước. Họ đến Mexico để chữa đủ thứ bệnh, từ lấy tủy răng đến thụ tinh trong ống nghiệm hay phẫu thuật thẩm mỹ. Về hình sự hóa việc phá thai ở Mỹ cũng đã khiến nhiều phụ nữ nước này sang Mexico để tìm kiếm dịch vụ phá thai an toàn”, ông Woodman giải thích. Một khảo sát do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thực hiện còn cho thấy, trong số 585 người được khảo sát cho biết, họ đi du lịch y tế bởi “chi phí ở Mỹ quá đắt” (51%) hoặc “không được bảo hiểm chi trả” (14%).

Tuy nhiên, du lịch y tế có thể nguy hiểm, tùy thuộc vào điểm đến và tình trạng sức khỏe của du khách đó. Nếu du khách có vấn đề sức khỏe, họ sẽ gặp những rủi ro khi đi du lịch. Ví dụ, việc nhận dạng khuôn mặt là cần thiết khi bay và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên xem xét tác động của việc đi du lịch nếu khách hàng bị chấn thương hoặc mới làm xong dịch vụ chỉnh hình.

Chưa hết, việc người dân lái xe qua các khu vực nguy hiểm như bang Tamaulipas-nơi các băng đảng ma túy Mexico thống trị-có thể khiến họ vô tình trở thành nạn nhân như trong trường hợp của nhóm bạn của cô McGee.

Phương Vũ/ Báo Quân đội nhân dân

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dang-sau-vu-bat-coc-cong-dan-my-o-mexico-post469508.html