Đảng Move Forward đối mặt nguy cơ bị giải tán vì luật khi quân

Một luật sư đã đệ đơn khiếu nại Move Forward (Tiến bước) - chính đảng thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Thái Lan - vì lời cam kết sửa đổi luật khi quân của đảng này.

 Lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat (áo trắng) vẫy tay chào những người ủng hộ tại Bangkok, ngày 15/5. Ảnh: AP.

Lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat (áo trắng) vẫy tay chào những người ủng hộ tại Bangkok, ngày 15/5. Ảnh: AP.

Luật sư Theerayuth Suwankaesorn đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Thái Lan vào ngày 22/5, 8 ngày sau khi đảng Move Forward có chiến thắng bầu cử gây chấn động, theo Bangkok Post.

Vị luật sư đề nghị cơ quan này đưa vụ việc lên tòa án hiến pháp để xác định liệu lời kêu gọi sửa đổi luật khi quân của đảng Move Forward có làm suy yếu nền quân chủ của Thái Lan hay không.

Luật khi quân của Thái Lan trừng phạt các hành vi xúc phạm hoặc chỉ trích nhà vua và các thành viên hoàng gia.

“Kế hoạch của đảng này có thể làm xói mòn, gây thiệt hại hoặc làm suy yếu các thể chế then chốt của quốc gia”, ông Theerayuth - người cũng từng đệ đơn khiếu nại các lãnh đạo của đảng Future Forward, tiền thân của Move Forward - ngày 22/5 nói với phóng viên.

Nếu nhận phán quyết bất lợi từ tòa hiến pháp, đảng Move Forward có thể bị giải tán, vị luật sư nói.

Đơn khiếu nại trên - hiện vẫn chưa được Ủy ban Bầu cử Thái Lan chính thức chấp thuận - được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat và người đứng đầu 7 đảng khác dự kiến ký thỏa thuận thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ, vốn đã được khởi động ngay sau cuộc bầu cử ngày 14/5.

Cam kết thúc đẩy sửa đổi điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan - điều khoản quy định về tội khi quân - của đảng Move Forward được coi là điểm khác biệt chính giữa các đảng phái tại đất nước Đông Nam Á này, bên cạnh các cam kết khác như xóa độc quyền kinh doanh.

Quan điểm trên đã khiến một số chính trị gia và đảng phái từ chối ủng hộ ông Pita trở thành thủ tướng.

Ngày 19/5, đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan cho rằng các đối tác liên minh tiềm năng không cần ủng hộ lập trường của đảng này về sửa đổi luật khi quân.

“Nếu các đảng đồng ý với chúng tôi về Điều 112, thì chúng tôi sẵn sàng đưa điều này vào thỏa thuận, nhưng nó không phải là một điều kiện để tham gia chính phủ liên minh”, đảng viên Sirikanya Tansakun của đảng MFP nói trong một phát biểu hôm 19/5.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-move-forward-doi-mat-nguy-co-bi-giai-tan-vi-luat-khi-quan-post1433515.html