Đăng kiểm xe cơ giới đã hết khó

Nhiều trung tâm phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, dẫn đến tình trạng ùn tắc trong kiểm định xe cơ giới. Trải qua một năm nhiều 'sóng gió', hoạt động đăng kiểm trên địa bàn tỉnh từ quý IV năm 2023 đã bắt nhịp trở lại.

Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2002S - Thái Nguyên kiểm tra xe.

Thái Nguyên hiện có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, trong đó có 2 trung tâm thuộc Sở Giao thông Vận tải và 7 trung tâm do công ty tư nhân quản lý. Có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2002S - Thái Nguyên, thuộc xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn (TP. Thái Nguyên), những ngày đầu năm, chúng tôi nhận thấy lượng xe đến đăng kiểm không quá đông. Sau 5 phút làm các thủ tục hành chính, anh Đoàn Minh Thuận, ở tổ 9, phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên), được hướng dẫn lái xe ô tô vào khu vực kiểm tra. Và chỉ sau 15 phút, xe của anh Thuận đã được kiểm định xong, cán bộ của Trung tâm hướng dẫn ra khu vực nộp tiền phí sử dụng đường bộ.

Anh Thuận phấn khởi nói: Thủ tục, dịch vụ đăng kiểm rất nhanh gọn, thuận tiện. Trước khi đến đây, tôi cũng cẩn thận đưa xe đến gara ô tô để kiểm tra, nếu phải thay thế, sửa chữa thì sẽ hoàn thiện luôn để khi đến Trung tâm được cấp giấy đăng kiểm mới, xe ô tô tiếp tục lưu thông an toàn.

Sau 6 tháng ô tô được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới, cuối tháng 2-2024, anh Nguyễn Văn Ngân, ở tổ 7, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên), cũng đưa xe đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2002S - Thái Nguyên. Anh Ngân cho biết: Thái Nguyên hiện có nhiều trung tâm đăng kiểm nên việc ùn tắc gần như không xảy ra. Đặc biệt, các trung tâm đều thực hiện chuyển đổi số nên việc thanh toán rất nhanh gọn, công khai, minh bạch.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, số lượng xe ô tô đang lưu hành trên địa bàn tỉnh khoảng 116.000 xe, trong đó ô tô con (đến 9 chỗ) 61.650 chiếc; ô tô tải 47.570 chiếc và khoảng 6.780 ô tô khách.

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện, nhất là vào những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên phương án sản xuất, kinh doanh để phục vụ nhu cầu cao nhất của nhân dân.

Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm đã tổ chức đào tạo, bổ sung nhân lực đăng kiểm viên, chủ động sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất của đơn vị, tăng thời gian làm việc, làm thêm giờ khi có lượng phương tiện đến kiểm định tăng cao, không để xảy ra ùn tắc.

Đặc biệt, một số đơn vị đã thông báo cho các chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp vận tải chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định, đăng ký lịch hẹn trước nhằm tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc phương tiện khi đến kiểm định.

Tổng số xe ô tô kiểm định của các trung tâm trong năm 2023 là trên 123.100 lượt, doanh thu của các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đạt trung bình 300 triệu/tháng; thu phí sử dụng đường bộ trung bình đạt 20 tỷ/năm/đơn vị.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các trung tâm đăng kiểm đã bắt tay ngay vào xử lý công việc phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhằm duy trì thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, trung tuần tháng 2 vừa qua, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với các trung tâm đăng kiểm, yêu cầu các đơn vị phải lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ. Đồng thời tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định với từng khâu trong công tác đăng kiểm; nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các giải pháp phòng ngừa ùn tắc khi lưu lượng phương tiện đến kỳ kiểm định tăng cao.

9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh có 14 dây chuyền kiểm định, công suất 20.160 lượt phương tiện/tháng (năng lực kiểm định khoảng 241.920 lượt/năm) đảm bảo nhu cầu kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/dang-kiem-xe-co-gioi-da-het-kho-4b21c5e/