Dâng hương và cung tiến bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Sáng 13/2/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và cung tiến bánh chưng viếng Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu mộ trên núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Nguyễn Hải - Thu Hương

Sáng 13/2/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và cung tiến bánh chưng viếng Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu mộ trên núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Dự và chủ trì lễ dâng hương có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và ông Hoàng Trung Châu - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An.

Cùng dự lễ có đại diện các khách sạn là Hội viên Hiệp hội du lịch Nghệ An, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng tại Kim Liên; đại diện Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nam Đàn và xã Nam Giang.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc, đánh giá cao ý nghĩa giáo dục truyền thống của Lễ cung tiến bánh chưng do Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức.

Trước đó, tại Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên đã diễn ra hội thi gói bánh chưng và các tiết mục văn nghệ, múa lân chào mừng. Sau lễ khai mạc tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, bánh chưng được rước lên Khu mộ bà Hoàng Thị Loan để làm lễ cung tiến và dâng hương.

Tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia Lễ hội.

Ông Vương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Khách sạn Sài Gòn Kim Liên đánh trống khai hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của lễ hội trong việc giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc.

Hoan nghênh hoạt động tri ân của Hiệp hội du lịch Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức tốt lễ hội, tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi để đông đảo người dân được biết, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương mẫu mực chịu thương chịu khó của người mẹ Việt Nam - bà Hoàng Thị Loan cho thế hệ trẻ, khuếch trương quảng bá thương hiệu du lịch Nghệ An và thực hiện thành công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đông đảo tăng ni phật tự về dự, theo dõi lễ rước bánh chưng lên Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra Lễ vật bánh chưng trước khi vào hành lễ.

Các vị chức sắc đại diện cho Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tại Nghệ An cùng nhân dân tham gia lễ và thưởng ngoạn cảnh quan và không gian Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng và lãnh đạo xã Nam Giang dự lễ dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan.

Các vị cao tăng đại diện cho Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tại Nghệ An làm lễ cầu cho Quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc.

Ngay sau nghi thức dâng hương và cung tiến bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, lễ vật bánh chưng được Ban tổ chức cắt và phân phát cho người dân thụ hưởng.

Các đại biểu cùng làm lễ cắt bánh chưng.

Sau lễ cắt bánh chưng, đại diện Ban trị sự Phật giáo Nghệ An trao phần bánh cho đại diện xã Nam Giang, Nam Đàn.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện và trao phần bánh chưng cho người dân đến dự lễ.

Đông đảo du khách dự lễ hội vui vẻ thưởng thức bánh chưng.

Được biết, đây là năm thứ 4 Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên tổ chức lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan vào sáng mồng 6 tháng Giêng.

Nguyễn Hải - Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201602/dang-huong-va-cung-tien-banh-chung-tai-khu-mo-ba-hoang-thi-loan-2665160/