Đang cứu hộ tàu chở 3.000 tấn xi măng chìm ở Cù Lao Chàm

Liên quan việc tàu Giang Anh 18 chở gần 3.000 tấn xi măng gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết lúc 10h ngày 26/3, tàu vẫn ở vị trí cũ nhưng bị gãy làm đôi.

Vị trí tàu gãy là ở giữa 2 khoang hàng, cabin điều khiển và một phần khoang hàng phía sau bị chìm xuống nước. Lực lượng chức năng chưa phát hiện vệt dầu loang xung quanh khu vực tàu bị nạn. Hai hôm nay, thời tiết không thuận lợi nên Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam chưa thể hút dầu ra khỏi tàu. Sáng mai, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận tàu bị nạn và nếu thời tiết thuận lợi thì việc hút dầu sẽ mất 1 ngày. Như THQH đã đưa tin, lúc 6h30 ngày 24/3, tàu Giang Anh 18 chở 2.960 tấn xi măng đang trên hành trình Hải Phòng đến Chu Lai, khi đến vùng biển Cù Lao Chàm thì bị vào nước, nghiêng 40 độ trái, có nguy cơ bị chìm. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu DO. Vị trí tàu gặp nạn thuộc vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới/.

Đoàn Nguyên - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dang-cuu-ho-tau-cho-3000-tan-xi-mang-chim-o-cu-lao-cham-215851.htm