Đảng của ông Hun Sen chia sẻ ghế trong Quốc hội Campuchia khóa mới

Các quan chức quốc tế từ Nga, Trung Quốc và Guinea-Bissau đã theo dõi Thủ tướng Campuchia Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7 của đất nước.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 23/7.

“Tôi chưa có kết quả về việc phân bổ số ghế trong quốc hội vào lúc này, nhưng tôi có thể nói rằng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành chiến thắng vang dội”, người phát ngôn của Đảng CPP Sok Eysan nói với hãng tin AP hôm 23/7, mặc dù chưa có kết quả kiểm phiếu chính thức nào được công bố. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/8.

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công bố hôm 24/7, với 98,3% số phiếu đã được kiểm, Đảng CPP đã giành được 82,3% tổng số phiếu bầu hợp lệ, tức hơn 6,2 triệu trong tổng số 8,2 triệu phiếu bầu.

Theo kết quả không chính thức do Khmer Times đưa tin, Đảng CPP đã giành được 120 ghế trong Quốc hội Campuchia khóa mới và Đảng Funcinpec do Hoàng thân Norodom Chakravuth đứng đầu giành được 5 ghế. Như vậy, lần này Đảng CPP không giành được cả 125 ghế như trong kỳ bầu cử lập pháp năm 2018.

16 đảng còn lại cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23/7 ra về tay trắng sau khi không nhận được hơn 1,7% số phiếu hợp lệ.

Một số lượng lớn phiếu bầu không hợp lệ nằm trong kết quả, tổng cộng khoảng 5,4% (khoảng 432.000 phiếu bầu). Có rất ít báo cáo về bất kỳ cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử nào nhưng Tướng Khieu Sopheak, phát ngôn viên Cảnh sát Campuchia, cho biết 44 người đang bị truy nã vì cáo buộc kêu gọi cử tri làm hỏng lá phiếu trong một cuộc trò chuyện trên Telegram. Ông cho biết cũng đã có 2 vụ bắt giữ tại các điểm bỏ phiếu.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giơ ngón tay sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal, gần thủ đô Phnom Penh, ngày 23/7/2023. Ảnh: Nikkei Asia

Các quan chức quốc tế từ Nga, Trung Quốc và Guinea-Bissau đã theo dõi Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa tại khu vực gần dinh thự của ông bên ngoài thủ đô Phnom Penh.

Vị lãnh đạo lâu năm của quốc gia Đông Nam Á giơ cao lá phiếu của mình cho mọi người xem, trước khi bỏ nó vào hộp kim loại màu bạc và rời khỏi điểm bỏ phiếu, dừng lại để chụp ảnh selfie và bắt tay với những người ủng hộ bên ngoài.

Tuy nhiên, ở tuổi 70, ông Hun Sen đã gợi ý sẽ trao lại chức vụ Thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới cho con trai cả Hun Manet, có lẽ sớm nhất là vào tháng đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử, tức tháng 8 tới đây.

Ông Hun Manet, 45 tuổi, từng theo học tại Học viện Quân sự West Point ở Mỹ và có bằng Thạc sĩ tại Đại học New York (Mỹ) và bằng Tiến sĩ tại Đại học Bristol (Anh), đều về kinh tế. Ông hiện là Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia.

Tướng Hun Manet, ứng cử viên Thủ tướng tương lai của Đảng CPP cầm quyền, sáng 24/7 đã đăng thông điệp và video cảm ơn người dân Campuchia đã đi bỏ phiếu ngày 23/7 và bỏ phiếu cho CPP giành chiến thắng áp đảo.

Ông Astrid Norén-Nilsson, một chuyên gia về Campuchia tại Đại học Lund của Thụy Điển cho rằng ông Hun Sen sẽ không cứ thế mà nghỉ hưu một khi ông Hun Manet trở thành Thủ tướng.

“Tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau và tôi không nghĩ rằng có sự khác biệt lớn trong quan điểm chính trị của họ, bao gồm cả chính sách đối ngoại”, vị chuyên gia nhận định.

Tại địa điểm nơi ông Hun Sen bỏ phiếu, cử tri Nan Sy, một cựu nghị sĩ thuộc đảng bảo hoàng nhỏ hơn, cho biết vấn đề chính đối với ông là sự ổn định.

“Không có sự ổn định, chúng ta không thể nói về giáo dục, chúng ta không thể nói về phát triển”, người đàn ông 59 tuổi nói, nhưng không cho biết ông bầu cho ai.

Minh Đức (Theo Khmer Times, La Prensa Latina)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-cua-ong-hun-sen-chia-se-ghe-trong-quoc-hoi-campuchia-khoa-moi-a618676.html