Đảng bộ xã Thi Sơn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ xã Thi Sơn (Kim Bảng) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, Đảng bộ xã Thi Sơn (Kim Bảng) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Thôn 1, Đảng bộ xã Thi Sơn có 61 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên thuộc diện được miễn sinh hoạt, còn lại đa phần đảng viên đều tuổi cao. Nhằm bổ sung cho TCĐ những đảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chi ủy chi bộ đặc biệt quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Để chủ động khắc phục khó khăn trong công tác tạo nguồn, chi bộ đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội, chi đoàn phát động và tổ chức hưởng ứng sâu rộng một số cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Tích tụ ruộng đất, sản xuất nông sản sạch, vệ sinh môi trường, mua thẻ bảo hiểm y tế đáp ứng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (hiến máu nhân đạo, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khó khăn), tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng... tạo khí thế sôi nổi, thu hút quần chúng tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn, hội.

Chi bộ Trường Mầm non Thi Sơn (Kim Bảng) kết nạp đảng viên mới.

Qua thực tế các phong trào, cuộc vận động, chi ủy và tổ chức đoàn thể đã phát hiện được nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và tham gia hoạt động xã hội, từ đó phân công đảng viên phụ trách trực tiếp giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện để những quần chúng tích cực có cơ hội thử thách, rèn luyện, thể hiện năng lực, động cơ phấn đấu, tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Đồng chí Vũ Thị Giang, Bí thư Chi bộ Thôn 1 Thi Sơn cho biết: Thực tế cho thấy, ở hầu hết các chi bộ nông nghiệp hiện nay công tác vận động, bồi dưỡng quần chúng trở thành đối tượng kết nạp Đảng rất khó khăn. Hầu hết thanh niên trẻ đều vào làm trong các doanh nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm thêm, tăng thu nhập, chưa thực sự thiết tha gắn bó với hoạt động xã hội và các phong trào thi đua ở địa phương. Trước tình hình đó, chi ủy chi bộ đã phân công các đồng chí cấp ủy, đảng viên phụ trách hộ tăng cường chủ động, tích cực tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, động viên những quần chúng năng động, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào tự tin phấn đấu trở thành đảng viên. Đặc biệt, quan tâm đến những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã học xong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trở về tham gia công tác, lao động tại địa phương. Đây cũng chính là nguồn nhân lực tại chỗ để bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội ngũ cán bộ trẻ cho các nhiệm kỳ kế tiếp của chi bộ.

Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, từ năm 2018 đến nay, năm nào Chi bộ Thôn 1 Thi Sơn cũng phát triển ít nhất 1 đảng viên mới. 9 tháng năm 2022, chi bộ phát triển thêm 2 đảng viên mới. Đảng viên trẻ Đinh Văn Trường (Chi bộ Thôn 1 Thi Sơn) chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi cảm thấy tự tin hơn, trách nhiệm hơn trong cuộc sống và cộng đồng dân cư. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công, tích cực tham gia hoạt động của đoàn thanh niên, động viên, giúp đỡ các bạn trẻ có cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Đồng chí Đinh Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Thi Sơn cho biết: Hiện nay, Đảng bộ Thi Sơn có hơn 400 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ (6 chi bộ cơ quan, 5 chi bộ thôn). Thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế của từng chi bộ, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho từng chi bộ. Đồng thời, quán triệt phương châm: Kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Để tạo nguồn kết nạp Đảng ổn định, có chất lượng, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phát động phong trào thi đua với nội dung phù hợp, tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu cho TCĐ. Bên cạnh đó, các cấp ủy thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng cẩn trọng, chu đáo, đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng. Với cách làm đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Thi Sơn đã lựa chọn giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 70 quần chúng ưu tú, kết nạp 59 đảng viên mới (vượt 17 đảng viên so với kế hoạch Huyện ủy giao). Cơ cấu chất lượng đảng viên mới được bảo đảm, nâng cao, trên 70% đảng viên mới kết nạp có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đảng viên nữ chiếm 40%. Trong 9 tháng năm 2022, Đảng bộ xã Thi Sơn đã kết nạp được 6 đảng viên mới, đạt trên 100% kế hoạch Huyện ủy giao. Dự kiến từ nay đến hết năm, Đảng bộ xã kết nạp 1 - 2 đảng viên mới.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới là tiền đề để Đảng bộ xã Thi Sơn củng cố xây dựng cấp ủy, TCĐ trong sạch vững mạnh. Qua đánh giá phân loại hằng năm, đảng bộ có 98% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; số đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 97%; đảng bộ nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xã Thi Sơn luôn là đơn vị dẫn đầu khối xã, thị trấn của huyện Kim Bảng.

Kiều Loan, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kim Bảng

.

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/dang-bo-xa-thi-son-thuc-hien-tot-cong-tac-phat-trien-dang-vien-84587.html