Đảng bộ xã Quảng Lộc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 17/5, Đảng bộ xã Quảng Lộc (Quảng Xương) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (19/5/1954 - 19/5/2024).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương tặng bức trướng mang dòng chữ: "Phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” cho Đảng bộ xã Quảng Lộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương tặng bức trướng mang dòng chữ: "Phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” cho Đảng bộ xã Quảng Lộc.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ xã Quảng Lộc trong 70 năm xây dựng và phát triển.

Tháng 5/1954 xã Quảng Lộc được chia thành các xã: Quảng Lưu, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lộc và một phần xã Quảng Lĩnh. Sau khi chia xã, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy Quảng Xương quyết định thành lập chi bộ xã Quảng Lộc.

Ngày 19/5/1954, tại nhà ông Nguyễn Trọng Tiết (làng Triều Công), Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ. Chi bộ đã tập trung xây dựng phong trào, tập hợp lực lượng, phát triển đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc đói, giặc dốt, chống thù trong, giặc ngoài.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương, các đại biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương, các đại biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quảng Lộc có 123 liệt sĩ, 85 thương binh và 43 bệnh binh, 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 1 Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân; nhiều tập thể và cá nhân được trao tặng 820 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.

Lãnh đạo xã Quảng Lộc trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo xã Quảng Lộc trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Lộc đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa và chương trình xây dựng NTM. Những năm gần đây kinh tế - xã hội có nhiều phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15%; tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 67 triệu đồng/năm.

Xã Quảng Lộc được công nhận xã NTM năm 2016, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đến nay, xã có 2/3 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Quảng Lộc đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ có 228 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ đã đoàn kết, lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân thực hiện có hiệu quả cao các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các thế hệ đảng viên của Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Lộc đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Để xây dựng quê hương Quảng Lộc tiếp tục đổi mới trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ xã tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đảng và Nhân dân, trước hết là quan tâm làm tốt việc giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng bộ đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với các thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh. Bên cạnh đó, quan tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; tập trung công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng NTM và phát triển đô thị...

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dang-bo-xa-quang-loc-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-214374.htm