Đảng bộ xã Bắc Phong: Khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH

'Dù là địa bàn tiếp giáp với thị trấn Cao Phong (Cao Phong), nhưng xã Bắc Phong có tới 1/2 xóm vùng 135. Những năm gần đây, Đảng bộ xã đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết về phát triển KT-XH, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân' - đồng chí Bùi Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết.

Hiện nay, cùng với việc lãnh đạo các nhiệm vụ KT-XH, Đảng bộ xã Bắc Phong đã chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội Đảng bộ xã dự kiến vào giữa tháng 5/2020.

Hiện nay, cùng với việc lãnh đạo các nhiệm vụ KT-XH, Đảng bộ xã Bắc Phong đã chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội Đảng bộ xã dự kiến vào giữa tháng 5/2020.

Đảng bộ xã Bắc Phong có 14 chi bộ trực thuộc, gồm 10 chi bộ xóm, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế xã, 1 chi bộ công ty với 247 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền được đổi mới và có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được cải thiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực, bám cơ sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên được tăng cường.

Đảng bộ xã đã phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực công tác, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng làm tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức. 5 năm qua, Đảng bộ xã đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực: Tỷ lệ ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 60%; công nghiệp, xây dựng 20%; thương mại, dịch vụ chiếm 20%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,05%. Xã đã đạt 12 tiêu chí xây dựng NTM. ANCT - TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Tiềm năng đất đai, lao động được khai thác hiệu quả. Tổng diện tích cây có múi của xã đạt trên 700 ha, đem lại thu nhập khá ổn định cho người nông dân. Xã quan tâm phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, TTCN. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, trồng cây ăn quả, dịch vụ, phát triển công nghiệp có hiệu quả như: Gia đình các ông Nguyễn Hoàng Thái, Đỗ Quốc Sơn, Phan Văn Đá, Vũ Ngọc Triệu, xóm Hải Phong có thu nhập cao từ trồng cam, bưởi. Chi hội phụ nữ xóm Dệ và xóm Hải Phong duy trì 212 đoạn đường tự quản dài 700 m; 2 đoạn đường nở hoa dài 2 km… Đời sống Nhân dân có nhiều khởi sắc. Tại xóm Hải Sơn, nhiều gia đình đã mua ô tô để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Đặc biệt, xã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, được nhiều tổ chức, ban, ngành, đoàn thể ghi nhận. Xã đã tặng 69 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, trị giá 500 nghìn đồng/sổ, với tổng số tiền 34,5 triệu đồng. Tính đến hết năm 2019, hỗ trợ 31 nhà ở cho các đối tượng, trong đó, hỗ trợ xây mới 3 nhà, hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 28 nhà, với tổng số tiền 560 triệu đồng. Đến nay, bảo đảm 100% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng làng văn hóa, công sở, cơ quan văn hóa từng bước đi vào chiều sâu, số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm chiếm 75% trở lên, 50% xóm được công nhận làng văn hóa. Hàng năm, 100% xóm tổ chức thành công ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Linh Trang

Chiến công đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (HBĐT) - Bằng sự mưu trí, táo bạo, dũng cảm, sau 3 ngày truy lùng lực, lượng Công an, Quân đội và Nhân dân xã Tử Nê (Tân Lạc) đã bắt gọn toán gián điệp, biệt kích gồm 5 tên nhảy dù xuống địa bàn để móc nối với bọn phản động địa phương, tổ chức phá hoại, chờ thời cơ nổi dậy cướp chính quyền. Đây là một chiến công đặc biệt của lực lượng Công an, Quân đội và nhân dân Hòa Bình trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (HBĐT) - Tiếp bước truyền thống, những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn tập trung xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình của CB, CS LLVT tỉnh. Chiến thắng lịch sử 30/4 - tiếp thêm động lực để tỉnh Hòa Bình phát triển (HBĐT) - 45 năm về trước, mùa Xuân năm 1975, bằng sức mạnh bốn nghìn năm của cả dân tộc, quân và dân ta đã thần tốc tiến vào trận đánh cuối cùng: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Tổng thống ngụy quyền, chấm dứt chế độ tay sai ngoại bang, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ và oai hùng của dân tộc. Từ dấu son chói lọi này, lịch sử dân tộc ta bước sang trang mới: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh nội lực, đoàn kết dân tộc để phát triển Bùi Văn Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (HBĐT) - Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), đồng thời kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Tạo sức lan tỏa học tập, làm theo lời Bác Hồ (HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện, cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/140865/dang-bo-xa-bac-ph111ng-khang-dinh-vai-tro-lanh-dao-phat-trien-kt-xh.htm