Đảng bộ Thuận Châu tăng cường lãnh đạo công tác giảm nghèo

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020, toàn huyện có 18 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên; 216 bản, tiểu khu của 26 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên; 1.707 hộ đang ở nhà tạm (trong đó nhu cầu làm mới 1.293 nhà, sửa chữa 414 nhà). Trước thực tiễn đó, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã lãnh đạo chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nhờ đó đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 26%.

Lãnh đạo xã Tông Cọ tuyên truyền, vận động người dân nuôi bò nhốt chuồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư huyện ủy Thuận Châu, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 378-KL/HU ngày 2/6/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, xóa nhà tạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 386-KL/HU ngày 22/7/2021 về chủ trương phân công các tổ chức cơ sở đảng phụ trách công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm tại các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2022. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của huyện căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở cơ sở. Chủ động tìm hướng sản xuất cho người dân, bằng việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương.

Nhận thấy, khoảng cách phát triển giữa 6 xã vùng cao với các vùng khác trong huyện chưa được rút ngắn, vẫn là “lõi nghèo” của huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 4/3/2021 về phát triển kinh tế - xã hội 6 xã vùng cao huyện Thuận Châu giai đoạn 2021-2025, chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về tư duy kinh tế, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững, trọng tâm là phát triển cây dược liệu, phát triển rừng và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Năm 2021, huyện đã xây dựng dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện địa phương, như: Triển khai các mô hình: 7ha dứa ở xã Co Mạ; 10 ha ngô ngọt xã Bó Mười; 3 ha cây Khôi Nhung ở xã Pá Lông, Long Hẹ; 3 ha cây gừng trâu ở xã Long Hẹ; 3 ha cây vừng đen ở xã Mường Bám và triển khai mô hình nuôi gà đen với quy mô 3.000 con ở xã É Tòng. Hiện, một số mô hình cho thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế, đã và đang nhân rộng cho năm tiếp theo.

Ngoài ra, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở còn thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ vốn cho người nghèo. Hiện, tổng dư nợ tại phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện là trên 602 tỷ đồng, với hơn 18.766 hộ vay. Nhiều hộ nghèo làm ăn hiệu quả, đã vươn lên thoát nghèo. Bà Lò Thị Yên ở bản Kềm, xã Mường Khiêng, chia sẻ: Năm 2019, gia đình tôi đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện cho vay 25 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản, có lãi tôi mở rộng chăn nuôi. Hiện nhà tôi có 3 con bò, 3 con dê, 5 con lợn nái, gia đình đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trả được số tiền vay vốn cho ngân hàng.

Việc xóa nhà tạm được chú trọng, các tổ chức cơ sở đảng đã vận động cán bộ, đảng viên, phối hợp doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, năm 2021, huyện Thuận Châu đã làm mới 37 ngôi nhà, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, giúp các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm phát triển sản xuất.

Thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn trên 3% vào năm 2022, Đảng bộ huyện Thuận Châu đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; triển khai hỗ trợ sản xuất cho người nghèo, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục cho vay vốn đối với các hộ nghèo; chủ động trong thu hút các nhà đầu tư hoạt động đầu tư tại địa bàn gắn với giải quyết việc làm cho lao động nghèo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa vì người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng; phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dang-bo-thuan-chau-tang-cuong-lanh-dao-cong-tac-giam-ngheo-46906