Đảng bộ huyện Long Thành: Chú trọng tuyên truyền học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, H.Long Thành đã làm tốt công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức.

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: H.Thảo

Nhờ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình mới, cách làm hay lan tỏa trong cộng đồng và đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* Đa dạng hình thức tuyên truyền

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Doãn Đức Thành chia sẻ, thời gian qua, để đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, huyện chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện và cơ sở. Thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trên các kênh này được tăng cao.

Mặt khác, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở lập và đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang Facebook, fanpage như: Facebook Tuyên giáo Long Thành, Long Thành News, tuyên giáo các xã, thị trấn, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Hơn 2 năm qua, H.Long Thành đã tuyên dương, khen thưởng 52 tập thể, 37 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đề xuất cấp tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện các tiết giảng theo giáo trình quy định đối với các lớp học, trên cơ sở tài liệu do Trung ương cung cấp, báo cáo viên Huyện ủy còn biên soạn thành những tập bài giảng đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng người nghe, người học. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động xây dựng các chuyên đề bổ trợ có tính thời sự, thiết thực đã cung cấp thêm thông tin, kiến thức cho học viên.

Huyện tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Kết quả tham gia dự thi đợt I (2021-2022), huyện có 1 tác giả đạt giải A về lĩnh vực xuất bản sách Từ điển Hồ Chí Minh sử dụng tục ngữ, ca dao của tác giả Hà Lam Danh.

Theo Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Huỳnh Minh Dũng, trong học tập, quán triệt triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác, huyện luôn yêu cầu các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị phải liên hệ sát với thực tiễn tình hình, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

* Nhiều mô hình hay

Huyện Long Thành ngày càng triển khai và duy trì nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả như: Kể chuyện dưới cờ; Chung tay xây dựng nông thôn mới; Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp…

Đó còn là các mô hình ý nghĩa như: CLB An ninh Bình Sơn; Nuôi heo đất tiết kiệm làm đường giao thông nông thôn, làm nhà tình thương; Tiết kiệm góp quỹ vốn giúp nhau giảm nghèo; Nồi cháo tình thương; Hiến máu nhân đạo, Thắp sáng niềm tin cho hộ nghèo... Các mô hình đã góp phần thiết thực đóng góp cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Hiệp, những năm qua, ông Vy Văn Phượng luôn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Từ bàn tay trắng sau khi ở quân ngũ trở về, ông cần cù, chịu khó làm ăn và vươn lên làm kinh tế giỏi. Đến nay, ông có 20ha đất trồng cao su và tràm lai, tạo công ăn việc làm ổn định cho 6-8 người với mức lương 10-12 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ các khoản chi phí đầu tư, lợi nhuận ông thu về khoảng 500 triệu đồng.

Khi kinh tế vững, ông Phượng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội như: tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, xây sửa nhà đồng chí, đồng đội, nhà tình thương; tích cực chung tay chăm lo an sinh cho người dân; chung sức cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Ông Phượng còn là tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, ông đã có khoảng 30 lần hiến máu tình nguyện cứu người.

Xã Tam An là một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam An Nguyễn Thị Tân chia sẻ, đến nay bộ mặt nông thôn xã Tam An đã đổi thay rõ nét, nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông được đầu tư. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực và đời sống người dân được cải thiện. Các tuyến đường thôn, ấp đều đạt xây dựng sáng - xanh - sạch - đẹp, không còn ô nhiễm môi trường; 100% số hộ sử dụng lưới điện quốc gia; có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia…

Theo Bí thư Đảng ủy xã, để có được kết quả đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm, tập trung chỉ đạo sát, quyết liệt, năng động trong thực hiện; cán bộ, đảng viên tích cực phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu. Thấm nhuần tinh thần gần dân, sâu sát với dân của Bác, trong suốt quá trình triển khai, địa phương luôn phát huy tinh thần dân chủ, tạo mọi điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng… Nhờ vậy, đã huy động được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ người dân.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202306/dang-bo-huyen-long-thanh-chu-trong-tuyen-truyen-hoc-tap-va-lam-theo-bac-3170276/